Bản tin 8H: Cho thôi việc cán bộ xã sử dụng bằng cấp không hợp pháp

Trụ sở UBND xã Kỳ Phong.
Trụ sở UBND xã Kỳ Phong.
TPO - Ông Nguyễn Văn Sâm, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), bị buộc thôi việc vì đã sử dụng Bằng Tốt nghiệp THPT không hợp pháp để được tuyển dụng vào công chức xã Kỳ Phong năm 2006.

Chiều 27/4, thông tin từ Văn phòng UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Hoàn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Sâm, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh kể từ ngày 29/4/2020. Lý do là ông Sâm sử dụng Bằng Tốt nghiệp THPT không hợp pháp để được tuyển dụng vào công chức xã Kỳ Phong năm 2006. Theo điều tra, ông Sâm chưa đỗ tốt nghiệp, nhưng lấy bằng của người khác để học lớp Trung cấp Luật do Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Sở Tư pháp Hà Tĩnh (do Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phong cử đi) vào năm 2001.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28-30/4 nhiều nơi có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Cụ thể vào ngày 28/4, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trung Bộ có nền nhiệt từ 17-33 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên từ 19-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ từ 23-36 độ C.


Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 28/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca mắc COVID-19 đến thời điểm hiện tại vẫn là 270 ca, trong đó có 222 ca được công bố khỏi bệnh, chưa có ca tử vong. Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 8 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2 là 6 ca.


Báo cáo của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) về chất lượng không khí tại Hà Nội từ ngày 20-26/4 cho thấy, chỉ số AQI tại các trạm trong nội thành Hà Nội cho kết quả chất lượng không khí đa số ở mức từ trung bình đến tốt. Chỉ riêng ngày 21/4, chất lượng không khí tại nhiều trạm ở mức kém với nồng độ bụi mịn vượt nhẹ so với giới hạn cho phép. Tổng cục Môi trường cũng lý giải việc chất lượng không khí tại Hà Nội được cải thiện dù nới lỏng giãn cách là do các tỉnh, thành phố ở miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, phần lớn các ngày trong tuần đều có mưa.


Chiều 27/4, đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với thượng úy N.C.A., cán bộ thuộc Đội CSGT TP. Ông A. bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, xác minh việc bị tố gạ tình người vi phạm giao thông. Trước đó, ngày 22/3, chị N. vi phạm luật giao thông nên bị lập biên bản xử lý. Sau đó, ông A. và chị N. thỏa thuận vào khách sạn trong 2 giờ. Đổi lại, ông A. sẽ đóng phạt giúp chị N. 600.000 đồng và lấy giúp giấy tờ xe trước ngày quy định. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 27/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, sẽ mở cửa trở lại với tất cả các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, THPT, THCS vào ngày 4/5. Riêng liên quan đến học sinh mẫu giáo và cấp 1, thành phố sẽ trả lời vào chiều thứ 4 (29/4). (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/4, bác sĩ Tôn Thất Thạnh đã trao đổi với phóng viên Tiền Phong liên quan đến thông tin CDC Đà Nẵng được đầu tư 1,4 tỷ đồng để mua sắm thiết bị xét nghiệm, phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo ông Thạnh, CDC Đà Nẵng được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đầu tư máy nhân gen và đọc kết quả, không phải toàn bộ hệ thống xét nghiệm tự động Real time – PCR. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.