Bản tin 8H: Xác định được nguồn lây của chùm ca COVID-19 tại Mê Linh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo lãnh đạo huyện Mê Linh (Hà Nội), đã xác định được nguồn lây của ổ dịch xã Tiến Thắng là những người đi làm ăn xa ở TP Hà Giang vừa trở về quê.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày 28/10, chuỗi lây nhiễm liên quan thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh đã ghi nhận tổng số 16 ca COVID-19 cộng đồng. Trong đó, có 15 trường hợp là người thôn Bạch Trữ, ca còn lại trú tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh. Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, xã có nhiều hộ dân đi làm ăn xa, sinh sống tại TP Hà Giang, nơi dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Gần đây, một vài người trở về quê nhà Tiến Thắng - là nguồn lây lan dịch bệnh.


Theo thông báo của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 30/10 tới, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức đón tiếp, phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đoàn thể chính trị-xã hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực. Quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm và tham quan khu vực, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.


Ngày 28/10, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu ký tờ trình khẩn về việc triển khai Nghị quyết 128 gửi UBND TP.HCM. Theo đó, Sở Y tế TP.HCM đề xuất cho các dịch vụ karaoke, vũ trường, bar, massage được hoạt động ở các địa bàn nguy cơ dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh, bình thường mới). Điều kiện là nhân viên phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc khỏi COVID-19. Người tham gia ngoài 2 điều kiện vừa nêu có thể thêm giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.


Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 18 độ C. Từ nay đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Hà Nội từ sáng sớm nay (29/10) đến ngày 31/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Ngày 28/10, Bộ GTVT có quyết định cho phép khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử thay vì phải kê khai thông tin trên giấy. Theo đó, ngoài điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây, hành khách khi đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-COVID (phần khai báo di chuyển nội địa). Bộ GTVT khuyến khích hành khách chủ động khai báo trước khi làm thủ tục hàng không.


Tối 28/10, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới trong đó 4.876 trường hợp trong nước (tăng 472 ca so với ngày trước đó) và 16 ca nhập cảnh tại 49 tỉnh, thành phố, có 1.980 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 1.649 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 813.963 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.980 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 905.477 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 28/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo, thành phố ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly, 11 ca ở khu phong toả. Các ca bệnh phân bố tại huyện Quốc Oai (12 ca), huyện Mê Linh (9 ca), quận Hoàng Mai (3 ca), quận Đống Đa (2 ca), quận Nam Từ Liêm (2 ca), quận Long Biên (1 ca), huyện Đông Anh (1 ca), huyện Gia Lâm (1 ca), quận Bắc Từ Liêm (1 ca) và quận Hà Đông (1 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.264 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG