Bản tin 8H: VietinBank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Trần Minh Bình vừa nhận quyết định giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank.

Ngày 7/9, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định, Nghị quyết về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Minh Bình đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 -2024. Ông Nguyễn Hoàng Dũng được giao nhiệm vụ phụ trách ban điều hành VietinBank. Ông Trần Minh Bình sinh ngày 7/12/1974 tại Quảng Bình, có bằng thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh, đại học Kinh tế Quốc dân - đại học ULB (Bỉ); cử nhân, chuyên ngành kế toán, Học viện Ngân hàng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bản tin 8H: VietinBank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị ảnh 1
Ông Nguyễn Long Hải (phải) - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW trao quyết định cho ông Trần Minh Bình - tân Chủ tịch HĐQT VietinBank. Ảnh: Vietnam+

Thời gian vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin tố một vị lãnh đạo phường tại quận Long Biên (Hà Nội) tụ tập đánh bài cùng một số cán bộ địa chính vào chiều tối ngày 7/8. Mới đây, đại diện Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên cho biết, đã phối hợp với Công an quận Long Biên để xác minh thông tin trên và xác nhận không có việc lãnh đạo phường tụ tập đánh bạc trong lúc giãn cách xã hội. Trước đó, trao đổi với PV, vị lãnh đạo bị tố cho biết, ngày 7/8, ông cùng các bên liên quan đã tổ chức phát khoảng 2.000 suất quà cho những người ở trọ, lao động tự do… trên địa bàn, không hề liên quan đến sự việc như trên mạng xã hội lan truyền.


Tại cuộc họp báo chiều ngày 7/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 23/8 – 6/9, theo thống kê của Công an Thành phố, phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 11 ngàn trường hợp với số tiền đề xuất xử phạt gần 18 tỷ đồng. Lỗi ra đường không có lý do chính đáng chiếm 99,1% tổng số vi phạm. Qua kiểm tra mã QR code tại các chốt trạm, Công an thành phố đã phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường, trong đó có 29 trường hợp thuộc diện được cấp giấy đi đường. Qua xác minh 63 F0 có 10 F0 đã khỏi bệnh COVID-19, 17 trường hợp đang cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà.


Tối 7/9, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.208 ca nhiễm mới với 15 người nhập cảnh và 14.193 trường hợp trong nước (8.161 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.716 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 188 ca, Bình Dương tăng 1.772 ca, Đồng Nai tăng 74 ca, Long An giảm 367 ca, Kiên Giang tăng 41 ca. Bộ Y tế thống kê, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 550.996 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/9, trao đổi về tình hình những ngày đầu tổ chức phân vùng phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một; chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành. Người dân được cấp giấy đi đường được phép đi xuyên vùng, nhưng phải đúng điểm đến. (XEM CHI TIẾT)


Mới đây, mạng xã hội xôn xao sự việc một cô gái chia sẻ trên trang facebook cá nhân vừa hoàn thành mũi tiêm vắc xin thứ 2 (vắc xin loại Pfizer) và dòng bình luận được tiêm do “xin ông anh”. Ngày 7/8, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết, cô gái trên tên L.T.C.H (26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Theo ông Ánh, H. không phải được tiêm do nhờ người quen, mà thuộc diện H. ưu tiên tiêm cho người nhà của các đối tượng trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng do quận chủ trương. H. là em bạn dì ở sát nhà của Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. (XEM CHI TIẾT)


Tính đến hết ngày 7/9, toàn thành phố Hà Nội lấy được 817.765 mẫu, đạt 81,78% kế hoạch. Đã có 685.519 mẫu có kết quả (11 mẫu dương tính và 685.508 mẫu âm tính), còn lại 132.246 mẫu chưa có kết quả. Cụ thể 10 trường hợp dương tính thuộc đối tượng ở khu vực nguy cơ ghi nhận tại 3 quận, huyện gồm: Thanh Xuân 7 trường hợp (Thanh Xuân Nam: 6, Thanh Xuân Trung: 1), Thanh Trì có 2 trường hợp (đều tại Tả Thanh Oai), Hà Đông 1 trường hợp (Quang Trung). 1 trường hợp dương tính là đối tượng nguy cơ ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG