Bản tin 8H: Chồng ném quần áo của vợ từ tầng 25 chung cư xuống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người dân sống ở chung cư Lideco (Quảng Ninh) bức xúc vì hành vi ném đồ từ tầng cao chung cư xuống đất không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường, còn làm mất mĩ quan đô thị.

Khoảng 17h ngày 6/9, người dân sống ở chung cư Lideco (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhìn thấy nhiều đồ đạc, quần áo… từ phía một căn hộ trên tầng cao của tòa nhà rơi xuống. Qua tìm hiểu, đống đồ đạc này bị ném xuống từ một căn hộ ở tầng 25. Cùng ngày, một lãnh đạo TP Hạ Long xác nhận với Dân trí, người ném đồ là anh N.T.T.T. (ở một căn hộ trên tầng 25 chung cư Lideco). Nguyên nhân anh T. ném đồ đạc xuống đường là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Vụ việc không gây thiệt hại gì, nhưng khiến người dân bức xúc vì vừa gây nguy hiểm cho người đi đường và vừa mất mỹ quan đô thị.

Bản tin 8H: Chồng ném quần áo của vợ từ tầng 25 chung cư xuống ảnh 1

Đồ đạc của người vợ nằm rải rác khắp nơi dưới chân chung cư. Ảnh: DT


Khoảng 11h ngày 6/9, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (chốt G5) tại nút giao quốc lộ 22-Võ Văn Điều phát hiện xe tải BKS 61C-092.62 từ Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh không có mã QR "luồng xanh”. Qua kiểm tra, tài xế là Nguyễn Văn H (SN 1979, ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Tổ công tác xác định trên xe chở 700 con gà chết, tổng trọng lượng khoảng 1,5 tấn (trong đó có 350 con gà đã chết còn nguyên lông, 250 con gà làm sẵn). H khai nhận vận chuyển số gà nói trên từ huyện Gò Dầu về xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi để giao.


Tối 6/9, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh vừa ban hành Quyết định hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ thuộc 15 phường "khoá chặt, đông cứng" của TP Thuận An, TX Dĩ An và TX Tân Uyên để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định ghi rõ, tỉnh sẽ hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày bằng lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền. Tùy theo điều kiện thực tế, địa phương sẽ triển khai cung cấp lương thực hoặc hỗ trợ tiền cho người dân và tổ chức mua hàng hộ. Thời gian áp dụng tối đa 10 ngày, bắt đầu từ 6/9.


Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết trong ngày 6/9, trên địa bàn tỉnh phát sinh 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân T.T.N.), là công dân huyện Yên Thế được tỉnh Bắc Giang tổ chức đón về từ TP HCM. Người này đi trên chuyến bay số hiệu QH 9202 (1 trong 3 chuyến bay mà tỉnh Bắc Giang thuê riêng để đón công dân của tỉnh), khởi hành lúc 10h30 đến sân bay Nội Bài lúc 13h ngày 5/9. Từ 12/7 - 5/9, tỉnh Bắc Giang có tổng số 12.240 người về từ các tỉnh, TP có dịch. Riêng ngày 5/9 có 766 công dân từ vùng dịch trở về địa phương (trong đó có 616 người do tỉnh tổ chức đón về, 150 người về tự do).


Tối 6/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.481 ca nhiễm mới với 4 người nhập cảnh và 12.477 trường hợp trong nước (8.099 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 624 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 896 ca, Bình Dương giảm 1.346 ca, Đồng Nai giảm 372 ca, Long An tăng 101 ca, Tiền Giang tăng 101 ca. Bộ Y tế thống kê, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 536.788 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 6/9, Bộ Y tế thông tin trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận 311 ca tử vong tại 15 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (233), Bình Dương (39), Khánh Hòa (7), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), Kiên Giang (3), Đồng Tháp (2), Đà Nẵng (2), Cần Thơ (2), Sóc Trăng (2), Bình Định (2), Hà Nội (1), Vĩnh Long (1), Tây Ninh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.385 ca. (XEM CHI TIẾT)


Sở TT&TT Hà Nội cho biết, hiện nay trên mạng xã hội có nhiều trang, nhóm có sử dụng tên “Hà Nội”, “Hà Nội News”.... thậm chí sử dụng hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng Thủ đô Hà Nội đã được quy định tại Luật Thủ đô. Các trang trên đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin không chính thống, thiếu chính xác về hoạt động của thành phố Hà Nội. Sở TT&TT khẳng định đây không phải trang thông tin chính thống trên mạng xã hội của thành phố Hà Nội; đề nghị người dân không chia sẻ, lan tỏa thông tin từ các trang mạng xã hội nói trên. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG