Bản tin 8H: Trung Quốc xây cảng quân sự trên đảo Phú Lâm?

Theo Kanwa, ảnh vệ tinh cho thấy cảng mới trên đảo đã được đưa vào sử dụng năm 2013, nó bắt đầu được xây dựng từ năm 2011.
Theo Kanwa, ảnh vệ tinh cho thấy cảng mới trên đảo đã được đưa vào sử dụng năm 2013, nó bắt đầu được xây dựng từ năm 2011.
TPO - Việc TQ đưa cầu cảng mới vào sử dụng và tiến hành sửa chữa đường băng cho thấy TQ có thể đang âm mưu xây dựng đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa trở thành căn cứ quân sự lớn. Hiện nay, trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã xây dựng 2 cảng trái phép, cảng mới có đê chắn sóng rất dài. Cảng đủ rộng để cho bất kỳ tàu chiến mặt nước lớn nào của Hải quân Trung Quốc ghé vào.

Tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ với những băn khoăn của các nhân sỹ, trí thức, cử tri thành phố. Chủ tịch nước nêu rõ, về đường lối đối ngoại, Việt Nam khẳng định lập trường là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình sự phát triển. Việt Nam không lệ thuộc bất kỳ quốc gia nào. (Xem chi tiết)


Trưa 26/6, nhiều người nhà của một bệnh nhân bị tử vong tập trung phản ứng dữ dội tại khoa Nội tim mạch của đơn vị y tế này, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết và xử lý trách nhiệm của bác sĩ trực. Đầu tháng 6, bệnh nhân Võ Thị Diệu T. được người nhà đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, do có những biểu hiện khó thở, mệt mỏi. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy tim, hẹp van tim, phù hai chi, gan lớn. Bệnh nhân tử vong khi bác sĩ tiêm thuốc lợi tiểu sáng 26/6. (Xem chi tiết)


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, chiều 26/6, cho biết Việt Nam ủng hộ nỗ lực của các bên liên quan để ổn định tình hình ở Ukraine, trong đó có kế hoạch ổn định hòa bình của Tổng thống Ukraine, vì lợi ích của nhân dân Ukraine vì hòa bình, phát triển của Ukraine và khu vực.


Việc TQ đưa cầu cảng mới vào sử dụng và tiến hành sửa chữa đường băng cho thấy TQ có thể đang âm mưu xây dựng đảo Phú Lâm, Hoàng Sa trở thành căn cứ quân sự lớn. Từ năm 2013 đến nay, Trung Quốc liên tục xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm (thuộc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa Việt Nam nhưng Trung Quốc chiếm giữ trái phép). Hiện nay, trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã xây dựng 2 cảng trái phép, cảng mới có đê chắn sóng rất dài. Cảng đủ rộng để cho bất kỳ tàu chiến mặt nước lớn nào của Hải quân Trung Quốc ghé vào.


CHDCND Triều Tiên chiều ngày 26/6 cáo buộc quân đội Hàn Quốc pháo kích vào hải phận nước này, gần đảo Yeonpyeong trên vùng biển Hoàng Hải. Ngoài ra, KPA cũng cáo buộc các tàu của Hàn Quốc liên tục xâm nhập lãnh hải của Triều Tiên, và xem đó là hành động khiêu khích của chính quyền Seoul. Quân đội CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng “trả đũa hành động khiêu khích của Hàn Quốc”. Hiện tại “Những binh sĩ của KPA đang chờ lệnh của Tư lệnh tối cao Kim Jong-un”. (Xem chi tiết)


Triều Tiên hôm nay phóng ba quả tên lửa tầm ngắn, một động thái được cho là biểu dương sức mạnh trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hàn Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ba quả tên lửa được bắn đi từ thị trấn Wonsan, phía đông Triều Tiên và bay khoảng 190 km trên vùng biển Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Ukraine chế trạm kiểm soát di động đối phó xung đột vũ trang tại miền đông nam nước này. Nikolaevets là sản phẩm độc đáo của nhà máy sản xuất xe bọc thép Nicholas nổi tiếng của Ukraine, ra mắt lần đầu tiên hôm 24/6 và dự kiến được chuyển giao cho lực lượng biên phòng nước này. Trên thực tế, trạm kiểm soát di động Nikolaevets dựa trên nền tảng của dòng xe bọc thép BRDM-2 và được bổ sung một số trang thiết bị quân sự mới. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ bom làm rung chuyển trung tâm thương mại Emab Plaza ở thành phố Abuja (trước đây là thủ đô Lagos) của Nigeria hôm 25-6, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Cảnh sát và quân đội vẫn đang phong tỏa các con đường chính xung quanh khu thương mại này, trong khi các nhà điều tra đang tìm nguyên nhân của vụ nổ.


Ông Lê Văn Hiếu, một người Việt di cư sang Australia cách đây 36 năm, sẽ trở thành thống đốc bang Nam Australia và là người châu Á đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Đài truyền hình ABC của Australia hôm nay đưa tin ông Lê Văn Hiếu, 60 tuổi, sẽ là thống đốc bang Nam Australia vào tháng 9 tới. Ông Hiếu giữ chức phó thống đốc bang này từ năm 2007.


Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một đường dây cá độ bất hợp pháp các trận đấu tại World Cup 2014 với tổng tiền cược lên tới hơn 2,3 triệu USD mỗi ngày. Dựa vào điều tra của cảnh sát, đường dây cá độ này có khoảng 1.500 khách hàng, với mỗi khách đặt cược 5.000 RM mỗi ngày. Tổng số tiền cược thu được là 105 triệu RM (khoảng 32,6 triệu USD) trong vòng hai tuần kể từ khi World Cup 2014 khởi tranh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG