Bản tin 8H: Tìm thấy chủ nhân giải Vietlot gần 25 tỷ đồng

Kết quả xổ số Vietlott ngày 13/5 xác định một khách hàng trúng giải jackpot trị giá gần 25 tỷ đồng.
Kết quả xổ số Vietlott ngày 13/5 xác định một khách hàng trúng giải jackpot trị giá gần 25 tỷ đồng.
TPO - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, giải thưởng Jackpot trị giá 24,9 tỷ đồng của Vietlott trong kì quay thưởng ngày hôm qua đã tìm được chủ nhân.

Theo thông tin từ xổ số Vietlott, giải thưởng Jackpot trị giá 24,9 tỷ đồng của Vietlott trong kì quay thưởng ngày hôm qua đã tìm được chủ nhân. Cụ thể, kết quả Vietlott ngày 13/5, kỳ quay thứ 283 loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 đã tìm thấy chủ nhân giải Jackpot trị giá 24.928.178.500 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là: 06 - 11 – 16 - 18 - 27 – 41. Trong kỳ quay thưởng lần này, Vietlott cũng ghi nhận có 18 khách hàng trúng giải nhất với trị giá giải thưởng 10 triệu đồng mỗi giải; 1.355 khách hàng trúng giải nhì với trị giá 300 nghìn đồng mỗi giải và 23.285 khách hàng trúng giải 3 với trị giá 30 nghìn đồng mỗi giải.


5 hiệp sĩ bị đâm thương vong khi đuổi bắt trộm ở Sài Gòn. Tối ngày 13/5, khi ngăn chặn một nhóm trộm xe trên đường Cách mạng Tháng Tám (P.10, Q.3, TP.HCM), nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình bị những đối tượng trên dùng hung khí tấn công. Hậu quả, hai hiệp sĩ là Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Đăng Khôi tử vong. Ba người khác cùng trong nhóm hiệp sĩ bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Lốc xoáy thổi bay toàn bộ mái tôn của cây xăng dầu, trùm lên xe tải đang đi trên QL1. Theo UBND xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vào chiều ngày 13/5, trên QL1 đoạn qua xã Xuân Lam đã xảy ra cơn lốc xoáy gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của nhân dân. Hi hữu, cơn lốc xoáy đã thổi toàn bộ mái tôn của Cửa hàng xăng dầu Bắc Miền Trung (bên QL1 đoạn qua địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân), bay xa hơn 20m rồi trùm lên đúng xe ô tô tải BKS 38C - 077.31 đang lưu thông trên quốc lộ. May mắn, không có thương vong về người.


Đầu tuần miền Bắc nắng oi bức, nhiều nơi nóng cục bộ 36 độ C. Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ tăng lên 33 -35 độ, trời oi bức về trưa và chiều, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35-36 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Chiều nay 13/5, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cùng đông đảo thầy cô, bạn bè và gia đình đã ra tận Sân bay Tân Sơn Nhất để tặng hoa chúc mừng Nguyễn Văn Thành Lợi trở về sau chiến thắng tại cuộc thi Olympic Vật lí châu Á. Tại cuộc thi Olympic Vật lí châu Á vừa được tổ chức tại Hà Nội, Nguyễn Văn Thành Lợi là 1 trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng, là thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tại các kì thi Olympic Vật lí châu Á. Nguyễn Văn Thành Lợi là học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Quang Trung tỉnh Bình Phước, đại diện duy nhất của khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tham dự kỳ thi này.


2 người đạp xe vòng quanh thế giới bị giết ở Mexico. Các nhà điều tra Mexico mới đây đính chính, 2 du khách châu Âu đạp xe vòng quanh thế giới là Holger Hagenbusch (43 tuổi, công dân Đức) và Krzystof Chmielewski (37 tuổi, công dân Ba Lan) bị cướp sát hại trong một khe núi sâu ở bang Chiapas, miền Nam Mexico, thay vì thông báo chết do tai nạn trước đó. Cụ thể, nạn nhân Chmielewski được tìm thấy ngày 26/4 với vết thương do bị bắn ở đầu; Hagenbusch được tìm thấy muộn hơn vào ngày 4/5, bị nhiều vết thương ở đầu. Cả hai không đi cùng nhau, nhưng cùng gặp cướp tại một cung đường. Toán cướp lấy tài sản của họ rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra.


Cựu Thủ tướng Malaysia bị cấm xuất cảnh. Chỉ vài ngày sau thất bại lịch sử tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 9/5, ngày 12/5, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và vợ là bà Rosmah Mansor bị cấm xuất cảnh. Lệnh cấm đối với vợ chồng ông Najib được đưa ra giữa lúc có những đồn đoán cho biết ông này có thể tìm cách bỏ trốn khỏi đất nước, nhiều khả năng là tới Indonesia, để tránh bị khởi tố vì vụ bê bối liên quan tới quỹ đầu tư 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Đến ngày 13/5, Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Mazlan Lazim cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra những hình ảnh từ CCTV tại một khu căn hộ hạng sang ở thủ đô của Malaysia – nơi những người thân của ông Najib có thể đang lưu trú.

MỚI - NÓNG