Bản tin 20H: Tiết lộ hồ sơ mật về thủ phạm gây chấn động Paris

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: AFP/Getty Images)
TPO - Thủ phạm tiến hành vụ đâm dao gây chấn động tối 12/5 tại trung tâm thủ đô Paris (Pháp) nằm trong hồ sơ giám sát các phần tử khủng bố.

Lập lại quy hoạch hai bên sông Hồng. Ngày 13/5, tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH Hà Nội, trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết vừa qua Chính phủ đã đồng ý lập lại quy hoạch hai bên sông Hồng. Trong đó có việc thực hiện phân lũ, sẽ cố gắng trình để HĐND thông qua vào dịp tháng 7 tới. Đồng thời, Hà Nội cũng đang thực hiện theo quy hoạch sông Hồng. Khi hai quy hoạch này xong, sẽ tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực hai bên sông Hồng. Trong lúc chờ quy hoạch, các khu vực có tuyến sông tiếp tục sửa sang lại các tuyến đường, cơ sở trường học y tế phục vụ nhân dân. Mặc dù vậy, việc này vẫn chưa đáp ứng được tình hình thực tế và mong mỏi của người dân. (XEM CHI TIẾT)


Xe buýt cán qua người khiến 2 thiếu nữ nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/5 tại ngã tư Miếu Ông Cù đường ĐT743, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An (Bình Dương). Xe buýt mang BKS 61B - 007.76 số hiệu 18 chạy tuyến Bình Dương - Đồng Nai do tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ Bình Dương về Đồng Nai. Khi xe buýt chạy đến ngã tư Miếu Ông Cù thì bất ngờ xe máy mang BKS 51X4 - 0561 do Nguyễn Hà Thái Phụng (14 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển chở theo một người bạn cũng đang băng qua ngã tư nhưng dừng lại. Lúc này, tài xế xe buýt không kịp xử lí tông trúng rồi kéo lê xe máy trên đường một đoạn khiến hai người trên xe máy nguy kịch khi bánh xe buýt cán qua người. (XEM CHI TIẾT)


Theo thông tin từ Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan trong vụ bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn. Thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã và đang khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế. Trong đó, có việc sắp xếp, bố trí công việc đối với lao động hợp đồng theo đúng quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; tổ chức rà soát và sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong quá trình đang kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục theo Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 4/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)


Cháy khách sạn ở trung tâm Hà Nội, khách chạy tán loạn. Trưa 13/5, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Phát hiện sự việc, nhiều khách bên trong khách sạn, trong đó có cả khách nước ngoài vội vàng tháo chạy ra bên ngoài. Ngọn lửa sau đó cháy lan sang cột điện ở bên cạnh, làm nhiều dây điện bắt lửa, bốc cháy. (XEM CHI TIẾT)


Không quân Mỹ ngày 12/5 đã điều máy bay vận tải C-130 đến Pakistan để đón một nhân viên ngoại giao, tuy nhiên phía Pakistan từ chối thả người và buộc máy bay C-130 phải rời khỏi. Trước đó, Pakistan đã ra lệnh cấm xuất cảnh ra khỏi nước này một nhà ngoại giao Mỹ sau khi ông này lái xe vượt đèn đỏ đâm chết một người đi đường tại Pakistan. (XEM CHI TIẾT)


Nghi phạm tấn công bằng dao khiến 5 người thương vong ở trung tâm thủ đô Paris được xác định là một nam thanh niên sinh năm 1997 tại Chechnya (thuộc Nga). Theo RT, cảnh sát Pháp không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nghi phạm tiến hành vụ tấn công bằng dao tại Paris tối 12/5, tuy nhiên, danh tính của người này đã được xác định thông qua dấu vân tay. Dù vậy, hiện vẫn còn nhiều thông tin tranh cãi về quốc tịch của nghi phạm. (XEM CHI TIẾT)


Trung Quốc chạy thử nghiệm tàu sân bay tự chế đầu tiên. Lúc 6h45 sáng 13/5, chiếc tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo (Đông Phương cho biết tàu mang mã số “Type 002”) đã rời cầu cảng của Tập đoàn tàu thủy Đại Liên, chính thức chạy thử nghiệm trên Hoàng Hải. Đây là chiếc tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc sau chiếc Liêu Ninh được cải tạo trên cơ sở chiếc “Varygard” mà Ukraina đã loại khỏi biên chế. Trước đó, ngày 11/5, Cục Hải sự Liêu Ninh đã thông báo cấm biển để phục vụ mục đích quân sự trên một khu vực rộng lớn ở Bắc Hoàng Hải trong thời gian từ 9h ngày 13/5 đến 12h ngày 18/5. Sau khi hoàn thành việc thử nghiệm, chiếc “Type 002” (chưa được đặt tên chính thức) sẽ phục vụ trong hải quân Trung Quốc, mở ra thời kỳ Trung Quốc có 2 tàu sân bay. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Pháp tiết lộ hồ sơ mật về thủ phạm vụ đâm dao tại Paris. Theo AFP và Reuters, ngày 13/5, các nguồn thạo tin cho biết, thủ phạm tiến hành vụ đâm dao tối 12/5 tại trung tâm thủ đô Paris (Pháp) nằm trong hồ sơ giám sát các phần tử khủng bố có tên “Fiche S” của Cơ quan An ninh quốc gia Pháp. Đối tượng này là công dân Pháp, sinh năm 1997 ở Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga. Đối tượng nằm trong danh sách “Fiche S,” chuyên giám sát các đối tượng tình nghi có quan điểm cực đoan có thể gây ra mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, tên này chưa từng có tiền án, tiền sự. Trước đó cùng ngày, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Collomb cho biết các nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch.

MỚI - NÓNG