Bản tin 8H: Thực hư thông tin bố làm 2 con bị thương rồi tự sát ở Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, đã bác bỏ thông tin đồn đoán trên mạng xã hội về người bố cắt cổ 2 con rồi tự sát.

Tối ngày 21/1, mạng xã hội lan truyền thông tin, vào tối 21/1, tại khu vực đối diện cổng trường THPT Quỳnh Côi, thuộc khu 3, thị trấn Quỳnh Côi, xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng dao cắt cổ 2 con rồi tự sát. Phản hồi về thông tin trên, lãnh đạo UBND thị trấn Quỳnh Côi bước đầu đã lên tiếng bác bỏ. Theo vị này, sự thật là người bố mắng mỏ 2 con và làm 2 cháu bị vết xước ở da. Sau đó người bố chạy ra ngoài đường và dọa tự sát nhưng được can ngăn kịp thời. Công an huyện Quỳnh Phụ cũng khẳng định, vết thương của hai cháu bé chỉ như vết cào xước phần da.

Bản tin 8H: Thực hư thông tin bố làm 2 con bị thương rồi tự sát ở Thái Bình ảnh 1

Những người hàng xóm can ngăn, khống chế người bố. Ảnh cắt từ clip


UBND TP Hà Nội vừa công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, được cập nhật đến ngày 21/1. Theo đó, TP Hà Nội đang ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình). Đáng chú ý, thành phố chỉ còn 4 quận, huyện "vùng cam" là Gia Lâm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ; 26 quận, huyện, thị xã còn lại ở cấp độ 2; không có quận, huyện nào thuộc "vùng đỏ". Ngày 21/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.805 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 612 ca cộng đồng.


Ngày 21/1, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đã bắt giữ xe tải 15B-000.32, với 2.500 que test COVID-19 trị giá 95 triệu đồng, vào rạng sáng 19/1 trên Quốc lộ 18, đoạn qua thành phố Cẩm Phả. Lái xe Hoàng Thế Hưng (sinh năm 1985, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) khai nhận là chủ của số hàng nói trên, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh để xử lý.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào. Tại một số khu vực vùng núi, nền nhiệt thấp nhất có thể ở ngưỡng 8-11 độ C. Vùng núi cao có thể dưới 5 độ C. Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào kèm theo dông, với lượng phổ biến 20-50 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C vào đêm và rạng sáng, trời rét.


Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tính đến trước thời điểm 15h ngày 21/1/2022, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: âm 18 tỷ đồng. Trước đó, Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại đơn vị này đã âm 95 tỷ đồng tính đến trước kỳ điều hành hôm 11/1. Hôm 21/1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo hướng tăng mạnh từ 15h chiều 21/1. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 lên 23.595 đồng/lít, tăng 436 đồng; giá xăng RON95 lên 24.360 đồng/lít, tăng 484 đồng. Tương tự, giá dầu hỏa lên 17.793 đồng/lít, tăng 655 đồng; dầu diesel là 18.903 đồng/lít, tăng 664 đồng và dầu mazut là 16.993 đồng/kg, tăng 631 đồng.


Ngày 21/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới với 34 ca nhập cảnh và 15.901 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 10.912 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.110.737 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.256 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.797.180 ca. Từ 17h30 ngày 20/01 đến 17h30 ngày 21/01 ghi nhận 177 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.443 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/1, Sở Tài chính Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2021 là 265.771 tỷ đồng, đạt 112,8% dự toán Trung ương giao (đạt 105,7% dự toán Thành phố giao), bằng 92,4% so với số quyết toán thu năm 2020. Tổng chi ngân sách địa phương thành phố ước thực hiện là 84.773,9 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán Trung ương giao, đạt 78,1% dự toán thành phố giao đầu năm. Đáng chú ý, Sở Tài chính đã tham mưu cắt giảm hơn 2.200 tỷ đồng chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG