Bản tin 8H: Cô gái bị đánh ghen trên quốc lộ 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang xác minh làm rõ vụ cô gái bị đánh ghen trên lề đường quốc lộ 1.

Chiều 18/1, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang điều tra vụ cô gái bị một nhóm người đánh ghen trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Hiệp. Theo vị lãnh đạo, người bị đánh ghen từ địa phương khác tới, lúc công an đến hiện trường, người này đã lên taxi rời đi. Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một cô gái bị người phụ nữ túm tóc vật xuống lề đường. Người này liên tục đánh vào đầu, dùng chân đạp vào vùng bụng nạn nhân, còn liên tục chửi bới, nhục mạ cô gái. Tại hiện trường, nhiều người đứng quay video nhưng không can ngăn. Người đàn ông có hành động bảo vệ cô gái bị 2 người khác túm tay lôi ra ngoài.

Bản tin 8H: Cô gái bị đánh ghen trên quốc lộ 1 ảnh 1

Cô gái bị đánh ghen trên quốc lộ 1. Ảnh cắt từ clip


Ngày 18/1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, 62,7% trong tổng số hơn 42.100 doanh nghiệp có báo cáo thưởng Tết Nhâm Dần 2022. Mức thưởng bình quân là gần bằng một tháng lương, tương đương 6,17 triệu đồng/người. Với số liệu này, mức thưởng Tết năm nay bằng 97% so với dịp Tết Tân Sửu 2021 và bằng 92,2% so với năm 2020. Trong đó, mức thưởng trung bình của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,59 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 5,92 triệu; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,66 triệu.


Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 17/1 đến 18h ngày 18/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.935 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 738 ca cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại 370 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (136); Hoàng Mai (133); Gia Lâm (118); Đông Anh (109). Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) là 97.260 ca.


Công an quận 12, TP.HCM, đang truy tìm xe tải liên quan vụ tai nạn chết người trên đường Song Hành, phường Đông Hưng Thuận. Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h30 ngày 16/1, anh L.T.P. (22 tuổi, quê Thanh Hóa) chạy xe máy mang biển số 36C1-407.98 trên đường Song Hành, hướng Quốc lộ 1 về Nguyễn Văn Quá. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12), anh P. va chạm với xe tải loại 2,5 tấn và tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, nam tài xế ôtô tải đã lái xe rời khỏi hiện trường.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông; khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại vùng núi Bắc Bộ. Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.


Ngày 18/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới với 75 ca nhập cảnh và 16.763 trường hợp trong nước (tăng 438 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 12.151 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.062.128 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.692 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.756.154 ca. Từ 17h30 ngày 17/01 đến 17h30 ngày 18/01 ghi nhận 184 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.972 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG