Bản tin 8H: Thực hư người đàn ông vô gia cư tử vong giữa đường do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng ở TP.HCM đã lên tiếng bác bỏ thông tin người đàn ông vô gia cư tử vong giữa đường do mắc COVID-19 và đói.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một người đàn ông nằm bất động giữa đường ở khu vực chân cầu vượt Cây Gỗ đoạn qua địa bàn phường 2, quận 11, TP.HCM. Một số tài khoản Facebook chia sẻ lại, chú thích người đàn ông đã tử vong, có người còn cho rằng nguyên nhân do mắc COVID-19 và đói. Ngày 18/8, lãnh đạo UBND phường 2 khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Theo đó, người đàn ông tên C.C. (55 tuổi, trú ở phường 7, quận 11), bị bại liệt, thường tự đẩy xe lăn đi ăn xin. Ông C. không tử vong mà chỉ bị ngất do say xỉn. Chính quyền phường 2 sau đó đã cử người đưa ông này về địa phương và cho ăn uống, chăm sóc y tế.

Bản tin 8H: Thực hư người đàn ông vô gia cư tử vong giữa đường do COVID-19 ảnh 1

Tin người đàn ông vô gia cư tử vong giữa đường vì COVID-19 là sai sự thật.


Tối 18/8, Công an thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao vụ việc 2 bệnh nhân COVID-19 trốn khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây. Theo đó, Nguyễn Hữu Lộc (SN 1995, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và Ngô Quang Dũng (SN 1995, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Dầu Giây từ ngày 15/8. Khoảng 12h30 ngày 18/8, Lộc và Dũng trèo từ tầng 3 xuống đất rồi vượt rào ra ngoài. Sau đó, hai bệnh nhân này mua hàng ở tiệm tạp hóa D.B ở tổ 25C, khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây. Lúc quay lại bệnh viện, Dũng leo rào vào trót lọt, còn Lộc bị công an bắt. Lực lượng chức năng xác định được 7 F1 và 7 F2.


Ngày 18/8, Chủ tịch UBND quận 6 (TP.HCM) Lê Thị Thanh Thảo đã có văn bản thông tin về kết quả xử lý cán bộ “ra giá tiêm vắc xin COVID-19” được báo chí phản ánh. Quận 6 chỉ đạo Chủ tịch UBND phường 2 tạm đình chỉ công tác với ông Trương Mạnh Thảo, cán bộ trật tự đô thị phường, yêu cầu báo cáo, tường trình làm rõ nội dung sự việc. Trước đó, sáng cùng ngày, ông Thảo đến điểm tiêm tại Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật làm cò "dịch vụ" tại bệnh viện với giá 2 - 5 triệu đồng/người tùy loại vắc xin. Hiện, công an quận đang điều tra vụ việc.


Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường và Chủ tịch nhiều huyện, thành phố vì chậm giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân. Ngoài việc phê bình, ông Đặng Văn Minh còn yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành phải công khai xin lỗi người dân theo đúng quy định. Trước đó, trong quá trình kiểm tra, tỉnh phát hiện TP Quảng Ngãi tiếp nhận 2.480 hồ sơ, nhưng chỉ giải quyết được 632 hồ sơ. Huyện Nghĩa Hành tiếp nhận 251 hồ sơ, giải quyết được 136 hồ sơ.


Chiều 18/8, ông Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, UBKT đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An và ông Nguyễn Đình Hùng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An, thành phố Hội An. Được biết, ông Hùng trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật đất đai. (XEM CHI TIẾT)


Tối 18/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.656 ca nhiễm mới với 12 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước (5.825 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 301.957 ca nhiễm, đứng thứ 73/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.071 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)


Tối 18/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 298 ca tử vong. Như vậy tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18/8 là 6.770 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG