Bản tin 8H: Thủ tướng ra quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 9

Ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 9 giữa Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy (bên phải) và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt. Ảnh: TTXVN
Ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 9 giữa Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy (bên phải) và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt. Ảnh: TTXVN
TPO - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Tư lệnh Quân khu 9, vừa nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu thay cho Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Tư lệnh Quân khu 9 nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu thay cho Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy nghỉ hưu theo chế độ. Trước khi làm Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt từng giữ các chức vụ: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, Phó Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 9.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/6), các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C; Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7. Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 27/6, 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 353 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó 330 ca đã điều trị khỏi. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 7.846, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 67 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 5.563 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 2.216 người. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 4 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 3 ca.


Chiều 26/6, thông tin Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa xử lý hành chính số tiền 4 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị H. (trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy). Trước đó, chị H. bị lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát phát hiện khi đang nhập cảnh từ Lào về nước bằng đường mòn lối mở, không qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Người phụ nữ trốn qua khu vực cánh gà cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, không làm thủ tục khai báo và không chấp hành quy định về cách ly y tế. Người này sau đó được đưa về Khu cách ly tập trung thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình quản lý, chờ lấy mẫu xét nghiệm.


Khoảng 13 giờ 30 phút trưa 26/6 tại khu chung cư Đại Thanh (thuộc địa phận xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), người dân phát hiện một phụ nữ đã tử vong nằm trên nền gạch của khu sân chơi chung dưới chân tòa nhà sau tiếng động lớn. Lãnh đạo UBND xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) đã xác nhận thông tin trên. Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Ngày 26/6, tại Công an tỉnh Long An đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Đại tá Lê Minh Thảo - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TPHCM. Bộ Công an cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 26/6, Lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính vừa có đơn xin nghỉ gửi Ban tổ chức Tỉnh ủy. Đợt này, ngoài ông Chín còn có nhiều cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên xin nghỉ để sắp xếp, bố trí nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Trước đó, liên quan đến việc tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real–time PCR tự động chưa đúng các thủ tục, ông Chín bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.