Bản tin 8H: Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM nhận nhiệm vụ mới

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Tín. Ảnh: NLĐ
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Tín. Ảnh: NLĐ
TPO - Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.

Chiều 24/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định của UBND TP về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chánh Văn phòng UBND TP, giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ông Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1965. Quê quán ở tỉnh Vĩnh Long. Ông Tín có trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính tới 6h ngày 25/6, tròn 70 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chiều tối 24/6, Bộ Y tế cho biết, ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, nhập cảnh qua đường hàng không và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đến thời điểm này, Việt Nam đã có 329/352 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,3% tổng số ca bệnh. Trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.


Khoảng 22h ngày 24/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại đền Tam Quan Lâm Du, ở số 221 phố Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bốc cao ở khu vực tam quan của đền. Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên điều 4 xe cứu hoả cùng lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 22h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân vụ cháy.


Chiều 24/6, ôtô của ông Đinh Văn Bua (38 tuổi, giáo viên THCS) bốc cháy khi chạy trên quốc lộ 24B hướng TP Quảng Ngãi về huyện Sơn Hà. Người dân địa phương phát hiện sự việc nên phóng xe máy đuổi theo, báo cho tài xế. Nhờ đó, ông Bua kịp ôm con trai thoát ra ngoài. Đám cháy đỏ rực cao hơn 4 m bao trùm ôtô, gây ra tiếng nổ lớn. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Sơn Hà nhận định nhiều khả năng ôtô cháy do chập điện.

Bản tin 8H: Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM nhận nhiệm vụ mới ảnh 1 Ảnh: Zing

Chiều 24/6, chuyến bay mang số hiệu VN319 chở 361 công dân từ Nhật Bản về nước đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Trong số 361 công dân, có 40 trẻ em và người cao tuổi, 72 người mắc bệnh hiểm nghèo, 119 trường hợp phụ nữ mang thai, 20 lao động hết hợp đồng, 3 công dân quốc tịch Nhật Bản được chấp thuận nhập cảnh vào Việt Nam, làm việc tại TP Đà Nẵng và các trường hợp là học sinh, người đi thăm thân bị mắc kẹt, hết hạn visa… Sau khi làm xong thủ tục, các công dân được đưa về nơi cách ly, trong đó: 346 người được đưa đến Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân Dân 5 (Thăng Bình, Quảng Nam), 15 trường hợp mắc bệnh nặng và 3 người Nhật cách ly tại Đà Nẵng.


Tối 24/6, ông Hồ Văn Niên, Bí thư tỉnh Gia Lai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét kỷ luật, cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Được biết, khi còn giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh năm 2015, ông Quân đã đình chỉ vụ án lừa đảo hơn 15 tỷ đồng đối với bị can Lê Thị Tường Vân mà không được sự đồng tình của Ủy ban kiểm sát, VKSND tỉnh. Tháng 5/2020, phiên tòa sơ thẩm lần 3, TAND tỉnh Gia Lai tuyên Lê Thị Tường Vân 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, Hà Nội và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG