Bản tin 8H: Thầy giáo nhờ nữ sinh lớp 7 đến nhà nấu cơm rồi buông lời khiếm nhã

Bản tin 8H: Thầy giáo nhờ nữ sinh lớp 7 đến nhà nấu cơm rồi buông lời khiếm nhã
TPO - Một thầy giáo ở Kiên Giang bị tạm đình chỉ công tác sau khi nhờ nữ sinh lớp 7 về nhà nấu cơm rồi gọi vào phòng ôm hôn, buông lời khiếm nhã.

Ngày 23/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết đã tạm đình chỉ công tác ông Vũ Hữu Thuận (Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1, xã Vĩnh Bình Nam) đến ngày 27/6, để làm tường trình về dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề giáo. Ngày 16/6, ông Thuận nhờ 3 nữ sinh lớp 7 đến nhà riêng để nấu cơm và rửa chén. Tại đây, ông Thuận gọi L.H.H. vào phòng riêng, ôm hôn H. nhiều lần và có những lời nói khiếm nhã. Vụ việc bị phát giác, ông Thuận đã thừa nhận hành vi sai trái và xin lỗi gia đình H.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi 41-42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Hà Nội là 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Khoảng 18h chiều 22/6, Bộ tư lệnh Thủ đô phối hợp cùng Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc tiến hành trục vớt, phá dỡ thành công quả bom dài 1,6m nằm dưới sông Hồng, cách cầu Long Biên (Hà Nội) khoảng 800m. Trước đó, từ ngày 17/6 cơ quan chức năng đã đóng luồng chạy tàu Tứ Liên - Trung Hà đoạn qua cầu Long Biên sau khi được ngư dân thông báo về một vật thể nghi là bom dưới sông Hồng. Đây là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ.


Ngày 26-28/6, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình “Quảng bá điểm đến Văn hóa - Du lịch Hà Nội năm 2020" hướng đến khôi phục các hoạt động du lịch nội địa sau dịch Covid-19. Địa điểm là khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và Tượng đài Lý Thái Tổ. Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, Hà Nội sẽ tổ chức Triển lãm “Những ngày Hà Nội chống dịch Covid. Vững niềm tin vượt qua thử thách”, giới thiệu tới người xem những hình ảnh về một Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.


Chiều ngày 22/6, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chỉ đạo Điện lực Vân Đồn kiểm điểm tập thể và các cá nhân có liên quan đến vụ một hộ gia đình bị tính nhầm tiền điện, với hóa đơn tháng 6/2020 lên đến gần 90 triệu đồng, trong khi thực tế chỉ gần 370.000 đồng. Công ty Điện lực Quảng Ninh yêu cầu tạm thời đình chỉ Trưởng phòng kinh doanh Điện lực Vân Đồn; yêu cầu các điện lực ở địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát lại công tác ghi chỉ số công tơ… kịp thời phát hiện những công tơ có sản lượng điện tăng bất thường và không để tình trạng trên tái diễn.


11h30 ngày 19/6, 2 nhân viên Nguyễn Ánh Dương và Mai Thành Đạt thuộc Phòng Điều hành sân bay Cảng hàng không Liên Khương phát hiện một túi xách tay của hành khách để quên trên xe đẩy hành lý. Trong túi xách có hơn 20.000 USD, hai điện thoại iPhone 11 Promax, một mặt thắt lưng có đính đá màu trắng và một số giấy tờ tùy thân khác. Tổng giá trị tài sản gần 600 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản trên đã được bàn giao cho hành khách chiều cùng ngày.


Ngày 22/6, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cho biết, vừa triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Lưu Thị Thu Hương (42 tuổi, nguyên cán bộ thu chi, quản lý và sử dụng đảng phí của Đảng ủy phường Phú Khương, TP Bến Tre). Theo đó, UBKT Thành uỷ Bến Tre phát hiện từ năm tháng 1/2013 đến tháng 10/2019, bà Hương đã chiếm dụng tiền đảng phí hơn 200 triệu đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG