Bản tin 8H: Người đàn ông lấy chân chạm vào vùng kín bé trai ở Hà Nội

Người đàn ông giơ chân chạm vào vùng kín bé trai trong thang máy. Ảnh cắt từ video
Người đàn ông giơ chân chạm vào vùng kín bé trai trong thang máy. Ảnh cắt từ video
TPO - Sau khi chạm vào vùng kín của bé trai, người đàn ông còn giơ chân định đạp vào mặt cháu bé, còn liên tục chỉ tay và mắng.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, có 2 người đàn ông và 4 cháu bé trong thang máy. Một người đàn ông dùng chân đụng chạm vào vùng kín của một bé trai (6 tuổi). Sau đó, người này giơ chân định đạp vào mặt nhưng rất may cháu bé tránh được. Người này còn liên tục chỉ tay vào mặt và mắng cháu bé. Sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 17/6, trong thang máy tại một tòa chung cư ở phường Đại Mỗ, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Chị N.X.Q. (mẹ cháu bé) cho biết, đến sáng 18/6 mới nghe cháu bé kể chuyện và nhờ bảo vệ kiểm tra camera an ninh. Hiện gia đình chị Q. đang làm đơn trình báo gửi cơ quan công an điều tra và xác định danh tính người này.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 6-7 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Chiều tối và đêm nay 19/6, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới.


Tính tới 6h sáng 19/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 64 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona tại nước ta hiện đang là 342. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, đến thời điểm này, 325 trong số 342 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh. 17 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương và tuyến tỉnh trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong số đó, 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus corona. Cả nước hiện có 13 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.


Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa quyết định điều động ông Nguyễn Ngọc Kỳ (SN 1970), Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, có hiệu lực từ ngày 18/6. Chủ tịch thành cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Hùng (SN 1965) tiếp tục giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.


Ngày 18/6, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết đơn vị đã phát hiện 604 ôtô vi phạm sau 3 tháng lắp đặt camera giám sát (10/3-16/6). Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã lập biên bản 105 trường hợp, phạt nguội hơn 60 triệu đồng và tước bằng lái 5 tài xế. Ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết, sau khi kết thúc 3 tháng theo dõi camera, Thanh tra Sở GTVT đã bàn giao việc xử lý vi phạm qua camera của 14 tuyến đường cho Phòng CSGT TP.HCM tiếp tục đảm trách.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 850/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng. Tổ phó thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách, tiêu chí, chuẩn mực hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới; chủ động tiếp cận, đàm phán với các Tập đoàn lớn trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. (XEM CHI TIẾT)


Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An) vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Văn Anh - Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Lâm, và ông Trần Văn Hiếu - Chủ tịch HĐND xã Hạnh Lâm bằng hình thức cảnh cáo. Nguyên do hai ông này liên quan đến việc tổ chức cho công chức, cán bộ bỏ nhiệm sở để đi tham quan. Ngoài ra, ông Trần Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm cũng bị Hội đồng kỷ luật UBND huyện Thanh Chương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Những cán bộ, công chức đi cùng đoàn cũng phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG