Bản tin 8H: Thanh Hóa phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng trong phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa đã phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngày 13/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Hóa đã phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, buổi trưa tại chốt cầu Voi (phường Quảng Thắng) và chốt kiểm soát đường Quang Trung (phương Ngọc Trạo) không có người trực gác. Tại một số tuyến đường trung tâm thành phố có rất nhiều xe mang biển kiểm soát tư nhân của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động di chuyển không đúng khung giờ quy định nhưng không được các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Bên cạnh đó, phường Lam Sơn, phường Tân Sơn cho phép Công ty Kinh Đô mở các ki ốt bán bánh Trung Thu. Một số hộ gia đình phường Tân Sơn bán bánh Trung Thu tại nhà.

Bản tin 8H: Thanh Hóa phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng trong phòng chống dịch ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân tại chốt kiểm soát đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN

Ngày 13/9, ông Lý Rotha, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết, mấy ngày nay trên mạng xã hội có một hội nhóm mang tên Hội đồng hương Sóc Trăng, kêu gọi người dân Sóc Trăng đang bị mắc kẹt do dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang... cùng nhau trở về quê bằng xe máy trong ngày 15/9 tới. Hội nhóm này còn phát tán những thông tin không chính xác như sau ngày 15/9 Sóc Trăng trở thành vùng xanh và mọi hạn chế đi lại, phong tỏa được dỡ bỏ, người dân được tự do di chuyển theo điều kiện bình thường mới... Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo, người dân cần cảnh giác, bình tĩnh không nghe theo lời kêu gọi này và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch tại nơi cư trú.


Sáng 14/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 13/9 đến 6h ngày 14/9, Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, đều tại khu cách ly. Các ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Hoàng Mai (2), Đống Đa (1), thuộc chùm F1 của sàng lọc ho, sốt cộng đồng. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.820 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.225 ca. Tới 6h ngày 14/9, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 4.785.470 mũi vắc xin (mũi 1: 4.381.139, mũi 2: 404.331). Về xét nghiệm, tính đến 19h ngày 13/9, toàn thành phố đã lấy được 2.804.258 mẫu, phát hiện 19 ca dương tính.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay (14/9) đến ngày 15/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La có khả năng mưa vừa, mưa to. Ngày và đêm nay (14/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hôm nay, khu vực Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày và đêm nay (14/9) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (XEM CHI TIẾT)


Tối 13/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.172 ca nhiễm mới với 4 người nhập cảnh và 11.168 trường hợp ghi nhận trong nước (5.926 ca cộng đồng). Trong đó, TP.HCM chiếm số lượng nhiều nhất (5.446 ca), giảm 712 ca. So với ngày 12/9, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước giảm 301 ca. Bộ Y tế thống kê, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 624.547 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Theo Bộ Y tế, trong ngày 13/9, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận 381 ca tử vong tại 13 tỉnh thành. Cụ thể: TPHCM (228 ca), Bình Dương (32 ca), Đồng Nai (10 ca), Long An (7 ca), Tiền Giang (5 ca), Đồng Tháp (5 ca), Cần Thơ (3 ca), Khánh Hòa (2 ca), Đà Nẵng (2 ca), Phú Yên (1 ca), Bình Thuận (1 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (1 ca), An Giang (1 ca). Bổ sung dữ liệu 83 ca tử vong từ thời gian trước. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/9, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy phường Hải Cảng Nguyễn Văn Nghị. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND phường Hải Cảng Nguyễn Quang Thanh. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày (kể từ 12h ngày 13/9). Trước đó, ngày 12/9 địa phương phát hiện ổ dịch 29 ca liên quan trường hợp lái xe tải dường dài ở phường Hải Cảng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/9, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một bé gái tên P.K.T. (13 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) được tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer vào các ngày 11/8 và 4/9, điểm tiêm là Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt lý giải, cháu bé 13 tuổi nói trên là cháu của một cán bộ trung tâm y tế phường Tân Lộc, do ở chung nhà nên việc tiêm cho cháu bé này là đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG