Bản tin 8H: Cán bộ xã gợi ý người dân bị ảnh hưởng bởi lũ ‘hỗ trợ’ tiền nước uống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số cán bộ, công chức ở xã Hướng Việt bị dân phản ánh gợi ý “hỗ trợ” tiền nước uống, làm giấy tờ trong quá trình cấp phát tiền giúp người dân khôi phục ruộng lúa bị vùi lấp do thiên tai.

Ngày 11/9, UBND xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã yêu cầu các cán bộ, công chức thuộc tổ cấp phát tiền hỗ trợ người dân khôi phục ruộng lúa trả lại số tiền mà người dân "hỗ trợ" cán bộ. Sau trận mưa lũ lịch sử vào cuối năm 2020, 240 hộ dân ở xã Hướng Việt bị vùi lấp ruộng lúa được hỗ trợ 550 triệu đồng để khôi phục. Tháng 7/2021, UBND xã Hướng Việt lập tổ cấp phát tiền hỗ trợ thiệt hại của người dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người, quá trình cấp phát tiền, cán bộ đã gợi ý dân "hỗ trợ" tiền nước uống và tiền làm giấy tờ. Lãnh đạo xã đã tìm hiểu và biết được nhiều hộ dân "tự nguyện hỗ trợ" cán bộ, công chức cấp phát tiền từ 20.000 - 50.000 đồng.

Bản tin 8H: Cán bộ xã gợi ý người dân bị ảnh hưởng bởi lũ ‘hỗ trợ’ tiền nước uống ảnh 1

Người dân xã Hướng Việt bị vùi lấp ruộng đất sau trận lũ lịch sử năm 2020. Ảnh: DT


Ngày 11/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa bắt quả tang 3 người gồm: Lưu Văn N. (SN 1999), Lưu Văn L. (SN 1993, cả 2 cùng trú tại xã Đức Long, huyện Thạch An) và Đường Thị H. (SN 1969, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi nhập cảnh trái phép. Những người này từ Trung Quốc vào Việt Nam qua lối mòn tại khu vực mốc 960 thuộc xóm Bản Mới, xã Đức Long (huyện Thạch An). 3 công dân này khai nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê từ tháng 2/2020, đến nay không có giấy tờ hợp pháp nên bị chủ cho thôi việc. Hiện đồn Biên phòng Đức Long đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 3 triệu đồng và đưa đi cách ly tập trung.


Tối 11/9, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ban hành quyết định dỡ phong tỏa phường Chương Dương kể từ 0h ngày 12/9 sau 40 ngày giãn cách. Cũng trong ngày 11/9, UBND quận Đống Đa quyết định thu hẹp vùng cách ly y tế tại hai phường Văn Chương và Văn Miếu từ 18h ngày 11/9. Chiều cùng ngày, UBND quận Hoàng Mai có quyết định gỡ bỏ phong toả khu vực ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ, ngách lân cận thuộc địa bàn phường Giáp Bát. Khu vực này có hơn 1.900 nhân khẩu đã bị phong toả từ ngày 25/8.


Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) đã phát đi thông báo truy tìm danh tính thi thể nổi trên sông Hương. Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, Tổ công tác CSGT đường sông (Công an TP Huế) phát hiện một thi thể đang nổi trên sông Hương gần khu vực Đập Đá (phường Phú Hội). Đặc điểm của thi thể là giới tính nam, khoảng 23 - 27 tuổi, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60kg, tóc ngắn màu đen, mặc quần jean dài màu đen, áo sơ mi dài caro trắng đen, trên ngực áo có thêu chữ HOLISTER.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, hôm nay (12/9), ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Hôm nay, mưa cũng mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa và kéo dài đến ngày 14/9 với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (XEM CHI TIẾT)


Tối 11/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.932 ca nhiễm mới với 5 người nhập cảnh và 11.927 trường hợp ghi nhận trong nước (5.169 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.379 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 1.910 ca, Bình Dương tăng 408 ca, Đồng Nai tăng 137 ca, Long An tăng 16 ca, Kiên Giang tăng 79 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.867. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 601.349 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 11/9, theo thống kê tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Việt Nam có 217 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành. Tỉnh Đồng Nai bổ sung 56 ca tử vong tại Đồng Nai từ thời gian trước. Như vậy trong ngày nước ta ghi nhận 273 bệnh nhân thiệt mạng. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 284 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.