Bản tin 8H: Bé trai đói lả sau 3 ngày đi lạc trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bé trai 14 tuổi được tìm thấy trong rừng trong tình trạng đói lả sau 3 ngày đi lạc trong rừng.

Khoảng 20h ngày 8/9, Công an xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) nhận được tin báo về việc phát hiện một cháu bé bị lạc đường tại bản Pá Nó, xã Mường Khoa (huyện Bắc Yên). Qua xác minh, bé trai tên là Hờ A Du (SN 2007), có bố là Hờ A Phềnh (SN 1976, trú tại bản Pá Hốc, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên). Được biết, Hờ A Du đã đi lạc từ bản Pá Hốc, xã Hang Chú đến xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên (khoảng cách 110km), lang thang đi bộ trong rừng đã 3 ngày. Khi lực lượng chức năng tìm thấy, cháu đang trong tình trạng đói, lả. Đến 16h ngày 9/9, Công an xã Mường Khoa đã liên hệ được với người thân để đến đón cháu về nhà.

Bản tin 8H: Bé trai đói lả sau 3 ngày đi lạc trong rừng ảnh 1
Hờ A Du được tìm thấy trong tình trạng đói lá trong rừng. Ảnh: VOV

Chiều 9/9, trao đổi về vụ việc phát gạo nhưng bảo người dân ký nhận tiền, bà Đinh Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP HCM - cho biết, trong ngày, đại diện phường đã đến xin lỗi người dân tổ dân phố 5, khu phố 1. Theo bà Lụa, tổ trưởng tổ dân phố 5 đã sử dụng danh sách cũ, chưa gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng từ Ủy ban MTTT phường Bình Hưng Hòa B nên có sự nhầm lẫn. Theo đó, sự việc trên là do lỗi của tổ trưởng tổ 5 và phía phường; hoàn toàn không có chuyện tư lợi vì tổ trưởng không có thẩm quyền phát tiền hỗ trợ.


Theo Sở Y tế Hà Nội vào sáng 10/9, thành phố ghi nhận 9 ca nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm 6 ca mắc trong cộng đồng và 4 ca trong khu cách ly, phong tỏa. 6 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là một gia đình có địa chỉ ở Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Ba người trong nhóm này có triệu chứng và khai báo y tế ngày 9/9 để được test nhanh COVID-19, kết quả dương tính. Sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện xét nghiệm khẳng định và xác nhận cả 6 thành viên trong gia đình này đều nhiễm virus SARS-CoV-2.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên biển, sáng 10/9, bão số 5 có tên Côn Sơn đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Nam với aức gió mạnh nhất cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Dự báo ngày và đêm 10/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Hôm nay (10/9), Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ; Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa rào, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.


Tối 9/9, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới với 21 người nhập cảnh và 12.399 trường hợp trong nước (6.138 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 264 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh giảm 1.759 ca, Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.750. Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 576.096 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 9/9, Bộ Y tế thông tin trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cổng thông tin điệu tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận 272 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế cũng bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó. Như vậy hôm nay Bộ công bố thêm 345 ca tử vong do COVID-19. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 310 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/9, ông L.V.C (56 tuổi, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở TNMT Đồng Nai) bị lập biên bản xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng với mức phạt 2 triệu đồng. Ông C. bị phát hiện lái xe 7 chỗ BKS 60A-027.63 trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa. Khi được yêu cầu kiểm tra, ông C. “cố thủ” trong xe, đến khi lãnh đạo Công an TP Biên Hòa có mặt và điều xe cẩu đến hiện trường mới chịu xuống xe. Ông C. có xuất trình giấy đi đường nhưng không hợp lệ. Sở TNMT tỉnh Đồng Nai cho biết, thời điểm xử phạt, ông C. không được phân công công việc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.