Bản tin 8H: Tạm dừng công tác cán bộ cười khanh khách vào mặt dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. Ảnh: VTC News
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. Ảnh: VTC News
TPO - Ông Đoàn Thanh Tú tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định bị tạm dừng công việc để xác minh, làm rõ vụ người dân phản ánh có thái độ chưa đúng mực.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Định Lê Văn Tùng cho biết: Sở đã có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng công việc đối với ông Đoàn Thanh Tú (công chức Văn phòng Đăng ký đất đai) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xác minh, làm rõ vụ việc người dân phản ánh có thái độ, lời nói chưa đúng mực, hoàn thành xử lý công việc chưa đúng trách nhiệm. Trước đó, người dân phản ánh, vào sáng 24/10, khi họ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Bình Định (ở 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn) để liên hệ làm việc, ông Đoàn Thanh Tú đã có thái độ, lời nói ứng xử chưa đúng mực và chưa thực hiện đúng trách nhiệm hướng dẫn đối với công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây như không đeo bảng tên. Khi bị nhắc nhở, ông Tú bật đứng dậy, cười khanh khách rồi bỏ đi vệ sinh.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 28/10, bộ phận không khí lạnh vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp mờ có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ trưa và chiều 28/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ trưa 28/10, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Đêm 28 đến ngày 31/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C; vùng đồng bằng 14-17 độ C; vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C); ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ C.


Xe cứu thương tông bay hàng rào, lao vào nhà dân. Khoảng 17h30 chiều 27/10, tại Km917+500 trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe cứu thương BKS 51B-264.91, do lái xe nam tên Linh (30 tuổi, quê Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, bất ngờ mất lái lao thẳng sang phần đường đối diện, tông sập tường rào nhà dân và lật ngang ra khi lao vào mái hiên nhà. Vụ tai nạn khiến phần tường rao thép trước nhà một người dân bị tông sập hoàn toàn, chiếc xe cứu thương bị hư hỏng nặng. Lái xe bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Được biết, thời điểm tai nạn đang có mưa lớn, tài xế điều khiển xe với tốc độ khá cao nên không làm chủ được tay lái.


Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội vừa công khai tên 500 doanh nghiệp (DN) nợ đọng BHXH từ 6 - 24 tháng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của 13.660 người lao động (NLĐ). Theo BHXH TP Hà Nội, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên địa bàn là 1.989,4 tỉ đồng (tăng 136,3 tỉ đồng so với tháng 8) và chiếm 4,27% số phải thu. Chỉ tính 500 đơn vị, DN nợ BHXH kéo dài từ 6 - 24 tháng, thì số nợ đã lên tới gần 280 tỉ đồng (tính đến ngày 8/10/2019)… Trong danh sách nợ BHXH trên 3 tỉ đồng có 11 DN như: Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garmant (KCN Quang Minh) nợ trên 21,09 tỉ đồng- 18 tháng; Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp cao Minh Quân (Nhà hàng O2- KĐT Văn Khê) nợ 16,4 tỉ đồng- 19 tháng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (Tòa nhà ICON 4- 243A Đê La Thành) nợ 6,8 tỉ đồng...


Cơ quan công an huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đang điều tra vụ việc một nữ học sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm, dép vào đầu, mặt xuất hiện trong clip trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 26/10, trên mạng xã hội phát tán một clip ghi cảnh học sinh mặc áo trắng bị một bạn nữ mặc áo đen dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Sau đó, bạn nữ mặc áo đen này còn túm cổ áo của học sinh mặc áo trắng kéo đứng dậy, rồi dùng tay tát vào mặt, thậm chí còn cởi dép đập vào đầu. Chiều 27/10, ông Phạm Đức Anh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn cho biết, theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 26/10 giữa hai học sinh trên địa bàn huyện. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/10, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Xã hội (C02) - Bộ Công an đã cử nhóm công tác vào Hà Tĩnh và Nghệ An để thu thập, kiểm tra, giám định thông tin về những cá nhân mất liên lạc với gia đình khi đi từ Pháp qua Anh... nhằm phục vụ công tác điều tra. Nhóm công tác sẽ làm việc với các gia đình có người thân bị mất liên lạc tại huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và huyện Yên Thành (Nghệ An)... Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tập trung điều tra, làm rõ việc có hay không các cá nhân, tổ chức đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.