Bản tin 8H: Loạt gia đình Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo nghi người nhà bị nạn ở Anh

Gia đình ông Lê Minh Tuân (huyện Yên Thành, Nghệ An) lo lắng về thông tin người thân gặp nạn. Ảnh: VTC News
Gia đình ông Lê Minh Tuân (huyện Yên Thành, Nghệ An) lo lắng về thông tin người thân gặp nạn. Ảnh: VTC News
TPO - Cơ quan chức năng Hà Tĩnh, Nghệ An nhận được trình báo của một số gia đình có người thân nghi bị gặp nạn ở Anh.

Trước thông tin nghi vấn có nhiều người Việt Nam thiệt mạng trong thùng xe tải container ở Anh, một số gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo với cơ quan chức năng để xác minh người thân của họ có nằm trong số 39 nạn nhân vừa qua hay không. Theo lãnh đạo UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), có 7 người ở huyện xác nhận có con mất tích, trong đó 5 người trú ở xã Thiên Lộc, còn lại ở xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc. Lãnh đạo phòng LĐ-TB-XH huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, qua nắm bắt thông tin thì tại huyện Yên Thành có 4 gia đình (xã Đô Thành 3 gia đình, xã Thọ Thành 1 gia đình) xác nhận nghi vấn có người thân bị nạn trong chuyến xe ở Anh.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (27/10) bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều và đêm ngày 28/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ sáng sớm 29/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm 28/10 đến khoảng 31/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ C.


Xe tải đâm hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, 11 người bị thương. Khoảng 14h30 ngày 26/10, khi đến nút giao thông gần cầu Voi trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, Long An), tài xế Trần Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ TP.HCM) không dừng xe tải BKS 51C - 295.41 mà lao nhanh về phía dòng xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 11 người bị thương, có 4 người trong tình trạng nguy kịch. Theo tài xế Anh, khi đến đoạn dừng đèn đỏ, tài xế đạp phanh thì phát hiện xe bị mất thắng.


TPHCM ngập sâu vào chiều tối trong ba ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 28-30/10/2019. Mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,3m. Cụ thể tại trạm Phú An, đỉnh triều lên 1,7m vào chiều thứ Ba (29/10). Chiều mai, đỉnh triều ở trạm Phú An là 1,67m, chiều thứ Tư là 1,65m. Tại trạm Nhà Bè, đỉnh triều đạt 1,72m vào chiều Thứ Ba, chiều mai đạt 1,69m, chiều thứ Tư là 1,64m. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 26/10, ông Lê Hữu Hiền-nguyên chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, ông vừa nhận được quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên của Huyện ủy Thường Xuân. Theo ông Lê Hữu Hiền (khu phố 4, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), ông nhận được quyết định khi đang có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 633/2018/HC-PT ngày 27/11/2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội, giải quyết vụ án "Khiếu kiện quyết định hành chính về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội". Trong vụ việc này, ông Lê Hữu Hiền là người khởi kiện. Người bị kiện là Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. (XEM CHI TIẾT)


TPHCM tăng giá nước sạch lên 5.600 đồng/m3. Ngày 25/10, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 25 quy định về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TPHCM lộ trình 2019-2022. Cụ thể: Giá nước sạch năm 2019 (áp dụng từ tháng 11) đối với các hộ dân cư sẽ tăng 5,66% so với mức giá hiện nay (từ 5.300 đồng/m3 lên 5.600 đồng/m3). Riêng các hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo vẫn giữ nguyên giá 5.300 đồng/m3. Đến năm 2020, giá nước bán lẻ sẽ tiếp tục tăng lên 6.000 đồng/m3 đối với hộ dân cư và 5.600 đồng/m3 đối với hộ nghèo và cận nghèo. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG