Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thêm nhiệm vụ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Thái Học; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Khắc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.

Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thêm nhiệm vụ mới ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: Báo Chính phủ.

Ngày 9/12, Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng trong đó có nhiệm vụ kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn Lê Huy đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Lê Huy sinh năm 1977. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Luật, Học viện An ninh nhân dân. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên, Bí thư Huyện ủy Ân Thi, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên.


Ngày 9/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy làm một người tử vong, xảy ra tại một căn nhà ở quận Đống Đa. Trước đó, khoảng 4h ngày 8/12, tại một căn nhà ở ngách 36, ngõ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa) xảy ra hỏa hoạn. Người dân xung quanh sử dụng nước dập tắt đám cháy và phát hiện ông Nguyễn Chí D. (50 tuổi, ngụ tại căn nhà xảy ra cháy) tử vong. Theo lực lượng chức năng, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy nghi do ông D. đốt lửa sưởi ấm, gây ra cháy nhà.


Báo cáo tổng quan về bình đẳng giới năm 2021 mới công bố cho biết, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam vẫn ở mức rất cao, khoảng 111,5 bé trai trên 100 bé gái. Tại Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 là 117 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm dần qua các năm. Với nhiều giải pháp, Hà Nội đã bước đầu kiểm soát được mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) năm 2022 ước đạt 112,5 trẻ trai/100 trẻ gái. Theo Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), tỷ số giới tính khi sinh đạt từ 104-106 bé trai trên 100 bé gái là mức tỷ số sinh đẻ "tự nhiên" bình thường.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (10/12), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Dự báo không khí lạnh liên tục bổ sung trong những ngày tới, miền Bắc trời rét kéo dài, vùng núi tiếp tục rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày 13-15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ). Các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 9/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 498 ca COVID-19, giảm 30 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.520.037 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 103 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.609.473 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 51 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.178 ca. Trong ngày 08/12 có 21.006 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.829.281 liều. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG