Bản tin 8H: Phát hiện thi thể thanh niên trong nhà khóa trái, bốc mùi nặng

0:00 / 0:00
0:00
Bên ngoài căn nhà phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: NLĐ
Bên ngoài căn nhà phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: NLĐ
TPO - Hàng xóm tìm thấy thi thể nam thanh niên sau khi ngửi thấy mùi hôi thối bât thường quanh căn nhà đóng kín.

Chiều 21/4, người dân phát hiện mùi hôi thối bất thường quanh căn nhà khóa cổng tại đường Khu D, ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Sau khi phá khóa, hàng xóm phát hiện thi thể anh Nguyễn Quốc Anh (SN 1993), có dấu hiệu đã chết nhiều ngày. Thi thể không có dấu hiệu của ngoại lực tác động, bên cạnh có nhiều viên thuốc, khả năng cao là tự tử. Được biết, anh Quốc Anh đã có gia đình và 1 con 4 tuổi. Vợ chồng anh Anh sống chủ yếu ở huyện Định Quán, thi thoảng anh mới về căn nhà của cha mẹ ở Trảng Bom.

Ngày 21/4, ông Lê Văn Khoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thuỷ điện miền Trung Việt Nam (chủ đầu tư nhà máy thuỷ điện Thượng Nhật) cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc đền bù cho người dân số tiền 100 triệu đồng sau khi nhà máy thuỷ điện này xả lũ cuốn trôi 4 nhà mồ cùng 28 bộ hài cốt. Trước đó, tháng 9/2020, khi một cơn bão đổ bổ vào, lúc này, thuỷ điện Thượng Nhật xả nước khiến nhiều diện tích đất đai bên sông Thượng Nhật đoạn qua huyện Nam Đông bị xói lở, đồng thời cuốn trôi mất nhiều nhà mồ của người dân. Được biết, dự án nhà máy thủy điện Thượng Nhật có công suất 11MW, dung tích toàn bộ hồ chứa 17 triệu m3, kinh phí đầu tư hơn 341 tỷ đồng.

Ngày 21/4, lãnh đạo Công an huyện Phước Long cho biết đơn vị đang làm thủ tục đề nghị Công an tỉnh Bạc Liêu tuyên dương thiếu tá Nguyễn Lê Hòa Quới. Trước đó, chiều 18/4, chị Trần Mỹ Thanh (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú Đông) đến Công an huyện Phước Long làm căn cước công dân, không may đánh rơi 4,7 chỉ vàng loại 18 và 24K. Nhặt được vàng, anh Quới (cán bộ Đội tổng hợp) đã báo cáo với chỉ huy để tìm người đánh rơi. Ngày 19/4, Công an Phước Long đã tìm được chị Thanh, đích thân anh Quới trao trả lại số vàng trên cho chị Thanh.

Khoảng 16h ngày 21/4, trên đường Trần Văn Giàu, đoạn qua xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM, xe máy do một phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển bất ngờ bốc cháy. Người phụ nữ phải bỏ xe, hô hoán kêu cứu. Sau hơn 10 phút, xe cháy trơ khung sắt. Theo lời kể của chủ xe, đang trên đường từ Long An lên TP.HCM nuôi người thân đang nằm ở bệnh viện, không may giữa đường gặp sự cố. Công an xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, sau đó hỗ trợ người phụ nữ đưa chiếc xe bị thiêu rụi về lại Long An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (22/4), khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C. Dự báo từ mai (23/4), nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 22/4 Bộ Y tế cho biết có thêm sáu ca mắc mới (BN2807-2812) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình, Yên Bái. Cho đến nay, Việt Nam vẫn còn 39.191 người đang được cách ly để theo dõi sức khoẻ. Bộ Y tế cho biết có thêm 1.968 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 21/4. Tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại 27 tỉnh/TP cho 108.897 người. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/4, một đoạn clip ghi lại vụ việc một phụ nữ dùng phân đổ lên người mẹ đang bế con trai 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội, gây bất bình, phẫn nộ. Theo tìm hiểu, vụ việc trên diễn ra tại xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). Trong video, hai mẹ con dính phân đầy người, khóc thương tâm. Nguyên nhân do trước đây hai bên gia đình có cho nhau vay mượn tiền, nhưng mẹ của cháu bé hết khả năng chi trả. Ngày 21/4, ông Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây (huyện Tuy Hòa) xác nhận có vụ việc trên xảy ra ở địa phương, và cho biết Công an xã đang làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.