Bản tin 8H: Phân bổ suất bay của các hãng hàng không trong 11 ngày thí điểm bay nội địa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 11 ngày đầu thí điểm mở lại đường bay nội địa, các hãng hàng không chia nhau 220 chuyến bay khứ hồi. Trong đó, Vietnam Airlines nhiều nhất với 104 chuyến bay.

Ngày 9/10, Cục Hàng không Việt Nam ban hành kế hoạch phân bổ suất bay (slot) nội địa cho các hãng hàng không trong giai đoạn 10-20/10. Trong đó, chặng bay Hà Nội - TP.HCM được giao hết slot cho Vietnam Airlines, với tần suất một chuyến khứ hồi/ngày. Ngoài ra, Vietnam Airlines được khai thác toàn bộ 3 chặng bay khác gồm TP.HCM - Rạch Giá, Thanh Hóa - Lâm Đồng và TP.HCM - Cà Mau. VietJet Air được giao khai thác toàn bộ chặng Đà Nẵng - Cần Thơ và TP.HCM - Gia Lai. Bamboo Airways được giao khai thác toàn bộ chặng Đà Nẵng - Đắk Lắk và Hà Nội - Điện Biên. Trong tổng số 220 chuyến bay khứ hồi trong giai đoạn này, Vietnam Airlines được bay 104 chuyến, VietJet bay 58 chuyến, Bamboo bay 46 chuyến và Pacific Arlines bay 12 chuyến.

Bản tin 8H: Phân bổ suất bay của các hãng hàng không trong 11 ngày thí điểm bay nội địa ảnh 1

Ảnh minh họa.


Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 6h ngày 9/10 đến 6h ngày 10/10, thành phố ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 đã được cách ly. Trong đó, từ 18h ngày 9/10 đến 6h ngày 10/10, ghi nhận 1 ca tại Hoàn Kiếm thuộc chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức. Phân bố theo quận huyện: Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (3), Hai Bà Trưng (1), Thanh Trì (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (6), Chùm liên quan Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh thành khác (1). Số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) đến nay là 3.381 ca. Số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.038 ca.


Khoảng 17 giờ chiều 9/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Văn Khiếu (SN 1994, trú ở thành phố Kon Tum) và chị Đào Thị Kiều Oanh (SN 1992, trú ở huyện Đăk Hà) gần nơi bị lật thuyền tại hồ thủy điện Plei Krông (Thôn 3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, Kon Tum). Trước đó, vào trưa 7/10, một nhóm gồm 7 thanh niên đi thuyền ra lòng hồ thủy điện Plei Krông để câu cá, ăn uống. Đến cuối giờ chiều, 4 người về trước. Sau đó, thuyền của 3 người còn lại bị lật khi chỉ cách bờ khoảng 30 mét. Một người bơi được vào bờ, còn anh Khiếu và chị Oanh bị nước cuốn trôi, mất tích.


Chiều 9/10, CSGT tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phát hiện trên xe khách BKS 51B-09901 có 9 hành khách, trong đó 4 người khai quốc tịch Trung Quốc nhưng không có giấy tờ tùy thân, không giấy xét nghiệm COVID-19. Những người này ngồi phía cuối đuôi xe, dùng thùng xốp để che chắn. Tài xế Dương Xuân Nam (31 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) khai, xe vận chuyển hành khách từ Thanh Hóa vào Đồng Nai. Lực lượng chức năng sau đó tạm giữ chiếc xe và đưa hành khách về cơ sở cách ly y tế để tiếp tục làm rõ vụ việc.


Tối 9/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 4.512 trường hợp trong nước (giảm 261 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố, có 2.173 ca cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.700 ca/ngày. Bộ Y tế thông tin, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 836.134 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 831.523 ca, trong đó có 755.622 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 9/10, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai phương án mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Hà Nội từ 10-20/10. Thành phố công bố danh sách 20 khách sạn được UBND thành phố quyết định thành lập làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có Hyatt Regency West Hà Nội - quận Nam Từ Liêm, Sofitel Legend Metropole Hà Nội - quận Hoàn Kiếm, Intercontinental Hanoi Westlake - quận Tây Hồ, chuỗi khách sạn Bình An 1, 2, 3 tại huyện Sóc Sơn, khách sạn Mường Thanh… (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trong hôm nay (10/10) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7 nên từ hôm nay đến ngày 12/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Trong ngày 10-11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG