Bản tin 8H: Người phụ nữ mang hương vàng, đồ lễ đến cúng bái trước nhà ‘con nợ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mang hương vàng và đồ lễ đến cúng bái trước nhà “con nợ” gây xôn xao cộng đồng mạng.

Chiều 6/10, một lãnh đạo phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận đoạn clip lan truyền trên mạng, ghi lại cảnh một phụ nữ mang hương vàng và đồ lễ đến cúng bái trước nhà một người khác, xảy ra vào trưa cùng ngày ở địa phương. Theo vị lãnh đạo, người phụ nữ trong clip tên là H. cho chị N.T.H. (ngụ phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa) nợ tiền. Sau nhiều lần đòi không được, chị H. tới nhà "con nợ" thắp hương cúng bái để đòi nợ. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng có mặt. Hiện, công an đang xác minh, làm rõ thêm sự việc.

Bản tin 8H: Người phụ nữ mang hương vàng, đồ lễ đến cúng bái trước nhà ‘con nợ’ ảnh 1

Ảnh cắt từ clip


Sở Y tế Hà Nội sáng 7/10 công bố 2 ca mắc COVID-19 mới, đều đã cách ly từ trước. Cụ thể, BN thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt là Đ.H.T, nữ, sinh năm 1980, ở 11/28 Thanh Hà, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. BN thuộc chùm ca liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh là N.T.L, nữ, sinh năm 1992, ở thôn Thượng, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay) là 4.023 ca. Tới nay, toàn TP tiêm được 7.782.325 mũi.


Tối 5/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip với nội dung cho rằng CSGT huyện Lương Tài (Bắc Ninh) sử dụng xe mô tô chuyên dụng truy đuổi ô tô Kia màu đỏ dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết, 3 người bị thương trên địa bàn. Sáng 6/10, trả lời VTC News, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lương Tài xác nhận xe mô tô trong clip là của đơn vị. Tuy nhiên, thời điểm đó, chiến sĩ CSGT đang đi làm nhiệm vụ được giao, không dừng và không kiểm tra ô tô Kia BKS 98A - 206.33, cũng không có chuyện truy đuổi. Khi tai nạn xảy ra, tổ công tác CSGT không có mặt tại hiện trường, không chứng kiến vụ tai nạn.


Ngày 6/10, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định truy tặng Bằng khen của Thủ tướng tới ông Hồ Quốc Trị, nguyên Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 9, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 15 phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Theo đó, ông Hồ Quốc Trị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Văn Chương. Không may, ngày 15/8, ông Hồ Quốc Trị bị mắc COVID-19 và qua đời vào ngày 23/8.


Khoảng 20h tối 5/10, tại ngã 3 kênh Vành Đai (thuộc khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang), vỏ máy composite - do anh Huỳnh Hà Bắc (37 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang) điều khiển chở theo 7 người trên đường đi đám giỗ về - va chạm với sà lan chở đá do ông Lê Văn Ca (49 tuổi, ngụ tại TP Phú Quốc) điều khiển đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến vỏ composite chìm nghỉm, 8 người rơi xuống sông. Trong đó, 5 người được cứu, cháu Danh Thị Ngọc Hà (7 tuổi, con anh Bắc) và cháu Lê Hoài Mến (10 tuổi, cháu anh Bắc) tử vong, chị Danh Thị Thảo (vợ anh Bắc) hiện vẫn đang mất tích.


Tối 6/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 4.363 ca nhiễm COVID-19 với 7 ca nhập cảnh và 4.356 trường hợp nước tại 40 tỉnh, thành phố, có 2.223 ca cộng đồng. Đây là ngày có số ca mắc thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 5.689 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 822.687 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 818.091 ca, trong đó có 751.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 6/10, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo Quyết định số 339-QĐNS/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.