Bản tin 8H: Phó ban quản lý chợ bị đình chỉ vì ‘ưu ái’ người nhà tiêm vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phó trưởng ban quản lý chợ ở Quảng Trị bị đình chỉ sau khi đưa con gái, con dâu và con rể vào danh sách tiêm vắc xin phòng COVID-19 dù không thuộc đối tượng ưu tiên.

Ngày 5/10, lãnh đạo UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) xác nhận, huyện vừa đình chỉ công tác đối với ông V.Đ.K - Phó Trưởng ban Quản lý chợ Kênh (xã Trung Sơn) để làm rõ việc lập danh sách tiêm vắc xin phòng COVID-19 không đúng đối tượng. Trước đó, ông V.Đ.K. lập danh sách tiểu thương ở chợ Kênh được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 và thực hiện tiêm trong chiều 29/9. Tuy nhiên, một số người nằm trong danh sách bị phản ánh không thuộc trường hợp ưu tiên. Qua xác minh, 9 người trong danh sách không thuộc nhóm tiểu thương, trong đó có con gái, con dâu và con rể của ông K.

Bản tin 8H: Phó ban quản lý chợ bị đình chỉ vì ‘ưu ái’ người nhà tiêm vắc xin ảnh 1

Chợ Kênh. Ảnh: Cổng TTĐT Tỉnh uỷ Quảng Trị


Đại diện Bộ GTVT cho hay, Cục Hàng không Việt Nam sẽ cấp phép cho các hãng khai thác đường bay giữa các địa phương đầu đi và đến đã chấp thuận kế hoạch mở lại đường bay nội địa. 8 địa phương đồng ý mở lại đường bay gồm: TP.HCM, Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Nghệ An. Trong đó, TP.HCM đề nghị tổ chức một số chuyến bay khứ hồi Hà Nội - TP.HCM vì mục đích kinh tế. Nghệ An đề nghị chỉ mở các đường bay từ tỉnh này đến Hà Nội, TP.HCM với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, thay vì mở 7 đường với 19 chuyến theo đề xuất của Cục Hàng không.


Chiều 5/10, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, khi điều khiển ôtô 4 chỗ lên bục bê tông ở nhà anh N.D.S (ở xã Đức Chánh) để rửa xe, chị N.V.A.T. (39 tuổi) bất ngờ lao tới tông trúng anh S. Chiếc xe tiếp tục vượt qua bậc tam cấp khá cao, lao thẳng vào phòng khách nhà anh S. gần đó. Vụ việc khiến anh S. bị thương nặng phải đi cấp cứu, nhiều tài sản trong nhà cũng như chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Theo nhận định ban đầu, nữ tài xế có thể đã đạp nhầm chân ga.


Khoảng 8h sáng 5/10, lực lượng chức năng phường Hoa Lư (TP Pleiku, Gia Lai) phát hiện xe ô tô 4 chỗ BKS 51G-634.43, do V.V.D. (sinh năm 1975, trú tại phường Thống Nhất, TP. Nam Định) điều khiển, đậu trước số nhà 138 Nguyễn Lương Bằng (tổ 5, phường Hoa Lư), trong khi tài xế uống cà phê ở một quán gần đó và có tiếp xúc với 2 người khác. Qua kiểm tra, D. cho biết đang dẫn đoàn xe từ TPHCM đi tới 98 Nguyễn Tất Thành (TP Pleiku) để giao và nhận hàng hỗ trợ sau đó vào lại TPHCM. D. sau đó bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng và yêu cầu quay đầu rời khỏi địa bàn vì tự ý xuống xe không đúng nơi đã đăng ký.


Tối 5/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới với 3 ca nhập cảnh và 4.360 trường hợp trong nước (giảm 1.022 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố, có 1.769 ca cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 6.315 ca/ngày. Bộ Y tế thông tin, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 818.324 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 813.735 ca, trong đó có 741.874 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 4/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ giữa Đại tá Phạm Huy Đông, nguyên Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh được nghỉ công tác chờ hưu theo chế độ và Đại tá Vũ Bá Bộ, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. (XEM CHI TIẾT)


Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch phân bổ gần 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho 13 địa phương, 18 bệnh viện, viện thuộc trung ương, các đơn vị, ngành trong cả nước. Số vắc xin này được mua từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là đợt phân bổ vắc xin thứ 55 tại Việt Nam. Trong đó, TP.HCM được phân bổ 170.820 liều, Hà Nội được phân bổ hơn 60.000 liều. Các bệnh viện, viện, đơn vị trung ương trên địa bàn Hà Nội tiếp nhận hơn 77.000 liều. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG