Bản tin 8H: Bổ sung 2 thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ sung 2 thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1687/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định nêu rõ bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 gồm: bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo và có 8 tiểu ban.

Bản tin 8H: Bổ sung 2 thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1
Một cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 9/10, vị trí tâm bão số 7 trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đến 4h ngày 10/10, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ 80 km về phía Đông Bắc. Đến 16h cùng ngày, vị trí bão trên vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.


Sáng 9/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 6h ngày 8/10 đến 6h ngày 9/10, thành phố ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 ở khu vực cách ly, phong tỏa. Trong đó, bệnh nhân C.T.B, nữ, sinh năm 1991, có địa chỉ tại Hương Sơn, Mỹ Đức. Bệnh nhân về từ tỉnh Bình Dương, đến ngày 19/9 về tới Hà Nội và được chuyển cách ly tập trung tại Thường Tín. Bệnh nhân T.Q.Đ, nam, sinh năm 1950, địa chỉ ở Cẩm Đông, Cẩm Giàng, Hải Dương. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại P737 khoa Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Việt Đức từ ngày 16/9.


Tối 8/10, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội), cho biết, đã lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động dạy học, đồng thời đóng cửa Trường Liên cấp Mầm non-Tiểu học-Trung học cơ sở Capitole (gọi tắt là Trường Capitole). Phòng đã yêu cầu đại diện Trường Capitole lên làm việc, sau đó sẽ có hình thức xử phạt nghiêm. Trước đó, có thông tin phản ánh Trường Capitole hoạt động trở lại trong khi Hà Nội vẫn chưa khôi phục việc dạy và học trực tiếp vì dịch COVID-19. Khi kiểm tra đột xuất, tổ công tác phát hiện có 40 em học sinh học tại trường. Được biết, trường đã tự ý hoạt động được 10 ngày.


Tối 8/10, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định triển khai các đường bay nội địa thường lệ từ ngày 10/10. Theo đó, 19 chặng bay nội địa sẽ được triển khai, bao gồm các chặng bay quan trọng như Hà Nội - TP.HCM, TP.HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng... Trong giai đoạn thí điểm dự kiến từ ngày 10/10 đến 20/10, Bộ GTVT xác định tần suất giữa mỗi chặng là 1 chuyến khứ hồi/ngày. Các hãng hàng không sẽ chia nhau khai thác mỗi ngày 19 chuyến bay khứ hồi trong giai đoạn đầu. Hành khách phải tiêm 2 liều vắc xin COVID-19, liều cuối cùng cách ít nhất 14 ngày.


Ngày 8/10, đại diện Dự án MAG Quảng Bình cho biết vừa phát hiện và xử lý an toàn một quả bom loại M117, nặng gần 340kg. Thời điểm phát hiện, quả bom chỉ cách Quốc lộ 12A đi Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) khoảng 50m, cách Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo khoảng 100m. Lúc này, quả bom đã mất hoàn toàn phần đuôi nhưng còn nguyên thuốc nổ.


Tối 8/10, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 4.806 ca nhiễm COVID-19 với 11 ca nhập cảnh và 4.795 trường hợp trong nước (tăng 648 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố, có 2.451 ca cộng đồng. Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 831.643 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 827.033 ca, trong đó có 754.303 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG