Bản tin 8H: Phạm nhân thiệt mạng vì quạt tự chế

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Trong lúc điều chỉnh chiếc quạt tự chế, phạm nhân M. bị chiếc quạt đổ ập xuống đầu, cánh quạt chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng.

Bị cánh quạt tự chế rơi trúng người, một phạm nhân thiệt mạng tại xưởng đá. Sáng ngày 21/9, P.T.M. (32 tuổi, quê tại Hà Nội, đang thụ án tại Phân trại số 1, thuộc Trại giam số 5 - Bộ Công an, đóng tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) được đưa đến làm việc trong xưởng chế tác đá của Công ty CP Phú Thắng. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, phạm nhân M. điều chỉnh chiếc quạt tự chế (loại quạt công nghiệp) hướng về vị trí nơi làm việc cho mát, nhưng chỗ để không chắc chắn khiến quạt đổ xuống đầu người này. Bị thương nặng, phạm nhân M. được đưa đi cấp cứu. Phạm nhân M. chết vào chiều cùng ngày.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/9), gió mùa đông bắc khiến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chuyển se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở mức 21 độ C. Ban ngày trời nhiều nắng. Trong khi đó, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu kết hợp với gió mùa Tây Nam suy yếu dần nên trong chiều và tối nay (22/9) ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  


TP.HCM vừa kiến nghị Trung ương cấp hơn 3.700 tỷ đồng để chủ đầu tư kịp trả tiền cho nhà thầu thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Số tiền này là vốn ODA chưa giải ngân từ ngân sách Trung ương trong năm 2019 cho TP.HCM. Dự án tuyến metro Số 1 (dài gần 20km) được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2007 với tổng mức đầu tư 17.400 tỷ đồng. Đến năm 2010, dự án được phê duyệt lại, nâng tổng mức đầu tư lên 47.000 tỷ đồng. Hiện dự án này đạt khoảng 66% khối lượng. Từ năm 2017 tới nay, thành phố đã tạm ứng 3 lần cho dự án metro Số 1 với tổng số tiền khoảng 5.000 tỷ đồng để trả cho các nhà thầu nhưng chưa được hoàn lại vì còn một số thủ tục chưa xong.


Ngày 21/9, ông Lưu Xuân Thủy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả, cho biết, việc thu phí hoàn vốn dự án hầm đường bộ Hải Vân 1 sẽ bắt đầu từ ngày 27/9 đối với các phương tiện lưu thông qua trạm Bắc Hải Vân. Trạm này đang thu phí hoàn vốn cho dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia với mức giá thấp nhất là 35.000 đồng. Do gộp thêm việc thu phí cho dự án hầm Hải Vân 1 nên mức phí được điều chỉnh lên 70.000-240.000 đồng/lượt. Nguồn phí thu về ưu tiên hoàn vốn cho dự án hầm Phước Tượng - Phú Gia trước.


Sở NN&PTNT Hà Nội có Phó giám đốc mới. UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 5/8/1964, trước khi về công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Sơn là Phó Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên. Ông Sơn được điều động giữ chức PGĐ Sở NN&PTNT sau khi Sở này khuyết một vị trí PGĐ. Trước đó, vào giữa tháng 8, đương kim PGĐ Sở lúc bấy giờ  là Phạm Văn Khương (56 tuổi) đã tử vong.


Vào buồng thang máy không có cabin, bảo vệ rơi từ tầng 18. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h ngày 21/9 tại chung cư Lotus Sen Hồng ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Thời điểm trên, ông Nguyễn Anh Kiệt (59 tuổi, làm bảo vệ tại chung cư này) nhận thông báo thang máy block A bị hư nên cùng một nhân viên kỹ thuật đi bộ lên tầng 18 kiểm tra. Khi nhân viên kỹ thuật mở cửa thang máy xem cabin đang mắc kẹt ở đâu, ông Kiệt bước vào buồng thang máy rồi rơi từ tầng 18 xuống hầm giữ xe ôtô. Nạn nhân tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

         
MỚI - NÓNG