Bản tin 8H: Ông Putin tuyên bố EU cần tới Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 26/5, phát biểu trước thềm chuyến thăm đầu tiên tới Liên minh châu Âu (EU) trong gần một năm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố EU sẽ không thể có tầm ảnh hưởng toàn cầu nếu thiếu sự giúp đỡ của Nga.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở khu Tây Bắc, Việt Bắc, các tỉnh vùng núi, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong 2-3 ngày tới, mưa tập trung chủ yếu về đêm. Trong ngày 27/5, các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa, ngày nắng oi, độ ẩm cao 70-75%, nền nhiệt cao nhất tăng lên 30-34 độ C. Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, cũng như khu vực Hà Nội có mưa, mưa to và có thể có dông, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.


Chiều 26/5, nhân dịp thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại tỉnh Mie, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon. Về biển Đông, Tổng thư ký LHQ nhắc lại lập trường nhất quán ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Tổng thư ký LHQ nhắc lại lập trường nhất quán ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, mong ASEAN và Trung Quốc hợp tác để thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông. (Xem chi tiết)


Liên tục thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ công dân khiếu nại, tố cáo có hành vi gay gắt, manh động thậm chí hành hung cán bộ tiếp công dân nhưng không bị xử lý. Đáng báo động là cán bộ tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư tại Hà Nội thường xuyên bị đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Một số người quá khích dùng những lời lẽ đe dọa đánh, giết cán bộ tiếp dân. Lãnh đạo Ban Tiếp công dân T.Ư thường xuyên bị chặn xe, chửi bới... Đến nay, đã có 3 cán bộ bị hành hung ngay tại trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư. Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp dân T.Ư cho rằng, phải đề cao trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp. Đồng thời, phải nghiêm khắc xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương xảy ra tình trạng người dân kéo lên T.Ư đông người, lâu ngày. (Xem chi tiết)


Theo TS Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đến nay cả nước có khoảng 300 KCN, được phân bố ở hầu hết tỉnh, thành với hơn 2 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công nhân có tay nghề hiện nay còn nhiều yếu kém, chất lượng và cơ cấu nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của doanh nghiệp. Báo động là tình trạng lao động qua đào tạo ở trình độ cao thất nghiệp nhiều. Quý 1/2016 cả nước có 225.000 người có trình độ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành, năm 2015 tỉ lệ học sinh học nghề tốt nghiệp có việc làm đạt khoảng 70%. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h ngày 26/5, trên quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), chiếc xe tải mang BS 48C - 019.73 lưu thông trên đường quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) do chạy với tốc độ cao đã lấn tuyến sang làn đường đối diện, tông trực diện vào xe máy BKS 75E1 - 093.92 do anh Trần Bóp điều khiển theo hướng ngược lại. Cú tông quá mạnh khiến anh Bóp và xe máy văng ngược vào lề đường hàng chục mét, tử vong tại chỗ, chiếc xe tải cũng theo đà lao thẳng sang phần đường đối diện và chỉ chịu dừng lại khi lao thẳng vào lề, quay ngược đầu về phía sau. (Xem chi tiết)


Ngày 26/5, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã kết luận rằng hành động chặn một máy bay quân sự Mỹ do máy bay tiêm kích Trung Quốc thực hiện hồi tuần trước trên Biển Đông đã vi phạm một thỏa thuận được chính phủ hai nước ký kết năm ngoái. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban nêu rõ: "Bản đánh giá hành động chặn máy bay do thám của chúng tôi mà Trung Quốc tiến hành đã kết luận hành động này là không an toàn dựa trên các tiêu chuẩn của Bản Ghi nhớ với Trung Quốc và của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)".


Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Ensign Mark Rockwellpate cho biết, hai chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet đóng tại căn cứ ở Virginia đã đâm vào nhau lúc 10h40 sáng 26/5 giờ địa phương ở ngoài khơi vùng biển North Carolina. Bốn thành viên phi hành đoàn đã được đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương sau tai nạn, người phát ngôn cho biết. Tuy nhiên, hiện tại chưa rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương. Ông Rockwellpate cho biết thêm, các giới chức năng sẽ tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Ngày 26/5, phát biểu trước thềm chuyến thăm đầu tiên tới Liên minh châu Âu (EU) trong gần một năm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố EU sẽ không thể có tầm ảnh hưởng toàn cầu nếu thiếu sự giúp đỡ của Nga. Ông Putin cũng kêu gọi thành lập một liên minh năng lượng với châu Âu và nới lỏng quy định về cấp thị thực cho công dân Nga tới EU. Ông Putin dự kiến có chuyến thăm tới Hy Lạp trong ngày 27/5 và sẽ gặp người đồng cấp Hy Lạp, cùng Thủ tướng Alexis Tsipras.


Theo con số thống kê mới nhất của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh, công bố ngày 26/5, cuộc nội chiến tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 280.000 người. SOHR cho biết trong số 282.283 người thiệt mạng có 81.436 dân thường (trong đó có 14.040 trẻ em và 9.106 phụ nữ), 48.568 tay súng nổi dậy phi thánh chiến, 47.095 phần tử cực đoan (trong đó có cả người nước ngoài), 101.662 tay súng ủng hộ chính phủ Syria (trong đó có 56.609 binh sỹ chính phủ), 3.522 người còn lại chưa xác định được danh tính. SOHR đưa ra con số trên nhờ vào một mạng lưới các nguồn tin ở trong lãnh thổ Syria chuyên thu thập thông tin về cuộc xung đột bùng nổ tại nước này từ hồi tháng 3/2011.

MỚI - NÓNG