Bản tin 8H: Ông Putin tố Ukraine cản trở điều tra vụ MH17

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: Reuters)
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: Reuters)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/11, đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Ukraine can thiệp vào cuộc điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng Bảy vừa qua.

Chiều 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Nghị quyết nhấn mạnh: Năm 2015 thực hiện tăng lương theo quy định, không mua sắm xe công và tổ chức đại hội Đảng các cấp triệt để tiết kiệm. (Xem chi tiết)


2h ngày 9/11, tại xóm Nà Đán xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, đã xảy ra một vụ lở núi nghiêm trọng, hàng trăm mét khối đá trên núi cao đổ sập xuống xung quanh nhà anh Lê Văn Tuyền, khiến nhiều công trình phụ và một phần nhà bị hư hại. Rất may, 7 người trong gia đình anh Tuyền đã thoát chết một cách kỳ diệu. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 10/11, anh Nguyễn Thanh Phước điều khiển xe máy chạy ngược chiều gây tai nạn nghiêm trọng. Khi cách ngã tư Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ, TPHCM khoảng 200 mét, Phước lái xe băng ngang đường rồi tông thẳng vào chiếc xe máy do ông Thịnh điều khiển. Cú đâm mạnh đến nỗi hai xe máy găm chặt vào nhau. Phước và ông Thịnh văng xuống đường trọng thương. Phước bất tỉnh tại chỗ, mất nhiều máu và được chuyển vào bệnh viện 175 trong tình trạng rất nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam 3 người là lãnh đạo các Cty có trụ sở tại TPHCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị bắt tạm giam bị xác định đã giúp sức cho bị can Khuất Văn Phú, Giám đốc Cty TNHH Phú Dương (quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị khởi tố trước đó về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Tổng các khoản mà Phú và đồng phạm còn nợ các ngân hàng là hơn 124 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 10/11, hãng tin quốc gia Ukraine UNN dẫn lại thông báo từ trung tâm báo chí nước Cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết, việc trao đổi tù binh sẽ bị tạm dừng cho đến trước khi diễn ra cuộc gặp ba bên sắp tới ở Minsk (Belarus). Nhà lãnh đạo nước cộng hòa tự xưng nói rằng họ không nhận được người đúng theo danh sách yêu cầu đưa cho phía chính quyền Kiev.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/11, đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Ukraine can thiệp vào cuộc điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng Bảy vừa qua. Ông nhấn mạnh phe bên kia (chính quyền Ukraine) liên tục nã pháo vào khu vực này và không cho phép thực hiện đầy đủ công việc tại đó. Tổng thống Putin còn nhấn mạnh Nga ủng hộ một cuộc điều tra đầy đủ và công bằng vụ rơi máy bay MH17. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc trao đổi ngắn bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ngày 10/11 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Cuộc nói chuyện kéo dài bảy hoặc tám phút. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama không có ý định tổ chức cuộc họp chính thức với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhưng ngỏ khả năng về một cuộc gặp không chính thức với người đứng đầu điện Kremlin. (Xem chi tiết)


Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra trưa 10/11 tại Bắc Kinh, sau 2 năm quan hệ căng thẳng giữa hai nước về vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. Trong cuộc gặp kéo dài 25 phút, ông Tập Cận Bình kêu gọi ông Shinzo Abe cần thận trọng trong chính sách quân sự và an ninh của mình, tuân thủ thỏa thuận 4 điểm đạt được giữa hai quốc gia để cải thiện mối quan hệ song phương. (Xem chi tiết)


Lực lượng Hải quân Israel ngày 10/11 đã bắt giữ 6 ngư dân Palestine bị cáo buộc đang buôn lậu vũ khí từ Ai Cập vào Dải Gaza. Hải quân Israel đã nổ súng vào hai con thuyền ở ngoài khơi Gaza, khiến 2 ngư dân bị thương và 4 người khác mất tích. Hiện vẫn chưa rõ 4 người mất tích đã bị bắt hay chưa.


Ngày 10/11, một kẻ đánh bom tự sát đã cho kích hoạt khối chất nổ tại một trường học ở thành phố Potiskum, bang Yobe, đông bắc Nigeria khiến 48 sinh viên thiệt mạng và 79 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết, khoảng 2.000 học sinh, sinh viên đang tập trung đầu tuần trước giờ vào lớp tại trường Cao đẳng kỹ thuật thuộc Chính phủ thì vụ nổ xảy ra ngay trong hành lang trường học. Kẻ ném bom cải trang mặc đồng phục học sinh và giấu chất nổ trong ba lô. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG