Bản tin 8H: Ông Dương Văn Lượng giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Dương Văn Lượng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 798/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Văn Lượng để nhận nhiệm vụ mới. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Dương Văn Lượng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1/5/2022. Ông Dương Văn Lượng 48 tuổi, quê ở xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), có trình độ chuyên môn là thạc sỹ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Bản tin 8H: Ông Dương Văn Lượng giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên ảnh 1
Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng.

Ngày 6/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm Trưởng ban; ông Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực; các ông: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng làm Phó Trưởng ban.


Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 06/07/2022 sản phẩm Mega 6/45 ngày 6/7/2022 đã có 1 khách hàng của nhà mạng Mobifone trúng Jackpot trị giá hơn 66,8 tỷ đồng. Dãy số trúng thưởng được xác định là: 04-12-14-15-41-42. Đây là giải Jackpot có trị giá lớn nhất được phân phối qua kênh điện thoại di động Vietlott SMS tính đến thời điểm này. Vietlott chính thức phân phối các sản phẩm xổ số tự chọn qua kênh điện thoại kể từ tháng 12/2020.


Ngày 6/7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lợi (SN 1974), Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam), giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới; giao ông Nguyễn Thành Lợi phụ trách, điều hành Báo Hànộimới đến khi kiện toàn Tổng Biên tập Báo Hànộimới; bổ nhiệm ông Lại Bá Hà (SN 1973), Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế Đô thị, giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới. Ngoài ra, ông Lê Hoàng Anh (1967), Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới, đến nhận công tác tại Báo Kinh tế & Đô thị, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.


Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 6/7, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 9 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể (Công ước 2003), tại thủ đô Paris (Pháp), Việt Nam đã trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 với 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử. Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, cho biết đây là lần thứ 2 Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của Tổ chức UNESCO, sau nhiệm kỳ 2006-2010.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (7/7), Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió và rãnh áp thấp nên trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Do ảnh hưởng của mưa dông, miền Bắc duy trì nền nhiệt mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, vùng núi dưới 30 độ. Dự báo mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến khoảng ngày 9/7. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 6/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 913 ca COVID-19 mắc mới, giảm so với 24 giờ trước đó 76 trường hợp F0. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.751.227 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.626 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.732.548 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 29 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG