Bản tin 8H: Nước Mỹ chính thức trong tình trạng chiến tranh IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
TPO - Chính phủ Mỹ ngày 12/9 đã chính thức tuyên bố đang trong tình trạng chiến tranh với nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo IS, và khẳng định sẽ tiêu diệt tổ chức này như đang làm với al-Qaeda.

Tối 12/9, lực lượng cứu hỏa TP HCM được điều đến chữa cháy bên trong lãnh sự quán Indonesia tại số 18 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1. Được biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chập điện và không có thiệt hại về người. Sau khoảng 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế.


TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán 54.000 viên ma túy tổng hợp (hơn 5kg) đối với 5 bị cáo

. Đây là vụ án buôn bán trái phép chất ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt 2 án tử hình, 1 án chung thân và 2 án 20 năm tù giam cho các bị cáo.


Chính phủ Mỹ ngày 12/9 đã chính thức tuyên bố đang trong tình trạng chiến tranh với nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo IS, và khẳng định sẽ tiêu diệt tổ chức này như đang làm với al-Qaeda. Tuy nhiên trước đó, trong một loạt các cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước đó, ngoại trưởng Mỹ John Kerry dường như đã tránh dùng thuật ngữ “chiến tranh” để nói về các chiến dịch quân sự chống lại IS tại Iraq và Syria.


Ngày 12/9, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Karel De Gucht cho biết EU, Nga và Ukraine đã nhất trí trì hoãn việc áp dụng thỏa thuận thương mại tự do EU-Ukraine cho đến cuối năm sau, một phần của nỗ lực nhằm khuyến khích tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, ông này đồng thời khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục được hưởng đặc quyền trong việc tiếp cận thị trường EU cho đến thời điểm đó. 


Các hãng thông tấn Nga cuối ngày 12/9 cho biết, 35 xe tải đầu tiên thuộc đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga hướng về vùng miền đông Ukraine, đã vượt qua biên giới.  Hãng thông tấn Nga Ria Novosti dẫn lời người phát ngôn của văn phòng Hải quan miền nam Nga Rayan Farukshin cho biết, Hải quan Nga và lính biên phòng đã hoàn tất xử lý, 35 xe tải đã rời cửa khẩu biên giới hướng tới Ukraine.


Ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo,  100.000 binh sỹ thuộc Quân khu miền Đông Nga đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất khi Tổng thống Putin ra lệnh tập trận bất ngờ trong khu vực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, các đơn vị không quân và bộ binh được đặt trong tình trạng cảnh báo chiến đấu cao nhất từ 10h sáng, ngày 11/9, giờ Mátxcơva.


Ngày 12/9, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, cơ quan này đã tiến hành điều tra đối với hai quan chức cấp cao của tỉnh Liêu Ninh. Những người này bị lập án điều tra do các cáo buộc liên quan đến hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. 


Chiều tối nay, 13/9, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chơi trận chung kết với U19 Nhật Bản trong Giải bóng đá U19 AFF-NutiFood 2014 trên sân Mỹ Đình. Đây là trận chung kết thứ 3 ở giải thi đấu quốc tế trong 1 năm trở lại đây của U19 Việt Nam và ở 2 trận trước, chúng ta đều không chạm được ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG