Bản tin 8H: Nữ MC nổi tiếng tuyên bố tranh cử tổng thống Nga

Bản tin 8H: Nữ MC nổi tiếng tuyên bố tranh cử tổng thống Nga
TPO - Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga Ksenia Sobchak, ngày 18/10 chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Nga năm 2018.
 
Bản tin 8H: Nữ MC nổi tiếng tuyên bố tranh cử tổng thống Nga ảnh 1 Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga Ksenia Sobchak. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14. Thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết theo kế hoạch, tại kỳ họp cuối năm dự kiến khai mạc 23/10, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Tổng thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Giao thông Vận tải với ông Trương Quang Nghĩa. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh nên ngày hôm nay (19/10) ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, tại miền Bắc, đêm qua còn lạnh nhưng từ hôm nay nhiệt độ sẽ tăng dần, mưa ngớt hẳn, trưa chiều trời hửng nắng. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h ngày 18/10, đám cháy bùng phát dữ dội tại cơ sở kinh doanh karaoke – cà phê tại địa chỉ 908 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 (TPHCM) khiến 25 người mắc kẹt, trong đó có 7 người bị ngạt khói không di chuyển được. Rất may lực lượng PCCC TPHCM đã đến dập lửa kịp thời, xông vào giải cứu thành công các nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.


Tối 18/10, UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể tìm thấy bên bờ sông Âm hai ngày trước. Do bị va đập mạnh, lại ngâm mình trong dòng nước lũ khiến thi thể biến dạng, nhà chức trách phải dùng phương pháp giám định ADN mới khẳng định nạn nhân là thượng tá Cao Đăng Cường. Trước đó, khoảng 18h45 ngày 10/10, đại úy Nguyễn Thành Chủng và thượng tá Cao Đăng Cường (45 tuổi), chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương lái ôtô đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt theo chỉ đạo của cơ quan. Khi vượt qua tràn suối Bôn, do đất đá sạt lở, cả xe và người bị cuốn trôi. Hiện Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tìm kiếm đại úy Nguyễn Thành Chủng.


Khoảng 0h30 ngày 19/10, một xe máy hiệu Honda SH mang BKS 99F1... chở 3 nam thanh niên di chuyển theo hướng từ phố Tây Sơn về Ngã Tư Sở. Khi đi đến giữa cầu vượt ngã tư Thái Hà – Tây Sơn (thuộc phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) thì va chạm với xe máy mang BKS 30K6… di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ va chạm mạnh đã khiến cả 4 người văng xuống đường. Hậu quả 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, một người bất tỉnh được xác định là đã tử vong tại chỗ và một người may mắn chỉ bị xây xát. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.


Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga vừa tiến hành thử nghiệm hệ thống giếng phóng cố định mới dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tại căn cứ Dombarovsky, vùng Orenburg. Hệ thống giếng phóng mới nhiều khả năng là dành cho ICBM thế hệ mới Sarmat sẽ được đưa vào biên chế lực lượng Tên lửa chiến lược Nga từ năm 2020. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin chính quyền Catalonia ngày 18/10 cho biết Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont trong cuộc họp đảng của ông đã khẳng định sẽ chính thức tuyên bố độc lập nếu Chính quyền Trung ương Tây Ban Nha bắt đầu tiến trình đình chỉ quyền tự trị của vùng này vào ngày 19/10. Trước đó, Madrid đã cho chính quyền vùng Catalonia hạn chót vào ngày 19/10 phải rút lại tuyên bố độc lập đưa ra hồi tuần trước, nếu không sẽ phải đối mặt với quyền điều hành trực tiếp từ chính quyền trung ương.


Ukraine đã đơn phương chấm dứt thêm một thỏa thuận với Nga về hợp tác kỹ thuật và quân sự, tiếp sau một quyết định được đưa ra tại cuộc họp chính phủ vào ngày 18/10. Thỏa thuận liên chính phủ trên được ký kết tháng 12/2000 nhằm duy trì việc sản xuất, chuyên môn hóa khoa học và kỹ thuật các doanh nghiệp tham gia vào phát triển, sản xuất và thử nghiệm vũ khí và khí tài quân sự. (Xem chi tiết)


Ngày 18/10, nhà chức trách cho biết 5 người đã bị bắn tại một công viên ở hạt Harford, bang Maryland (Mỹ). Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát trưởng bang Maryland cho hay đã có 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ nổ súng tại một khu nhà văn phòng thuộc bang này. Cả 5 nạn nhân đều được cho là nhân viên của công ty cung cấp đá granit địa phương nơi xảy ra vụ nổ súng.


Người dẫn chương trình truyền hình (MC) nổi tiếng của Nga, cô Ksenia Sobchak tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống Nga vào năm 2018. Trên trang mạng sobchakprotivvseh.ru, cô viết: "Tên tôi là Ksenia Sobchak. Tôi ứng cử chức vụ Tổng thống Nga". Trong một lá thư ngỏ được báo Vedomosti công bố, cô Sobchak  nhấn mạnh: "Tôi là ứng cử viên chống lại tất cả".  Cô Sobchak sẽ bước sang tuổi 36 vào ngày 5 tháng 11 tới.  Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông  Dmitry Peskov nói rằng nữ MC truyền hình Ksenia Sobchak  hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Hiến pháp Nga đối với những người muốn chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.