Bản tin 15H: Xe tải đâm nhau, tài xế chết kẹt trong cabin

Bản tin 15H: Xe tải đâm nhau, tài xế chết kẹt trong cabin
TPO - Chiếc xe tải đang chạy bất ngờ đâm vào một xe tải khác chạy phía trước. Hậu quả tài xế xe tải phía sau mắc kẹt và chết trong cabin. Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt đặc biệt cắt cabin xe đưa tài xế ra ngoài.
Bản tin 15H: Xe tải đâm nhau, tài xế chết kẹt trong cabin ảnh 1 Lực lượng chức năng dùng máy cắt đặc biệt để cắt đưa tài xế mắc kẹt trong cabin ra ngoài.

Trưa 18/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình). Danh tính hai nạn nhân là ông Bùi Công Hức – trưởng xóm Khanh và bà Đinh Thị Nư. Như vậy, trong 1 tuần qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 18 người mất tích trong vụ sạt lở. Tất cả các nạn nhân đều tử vong. (Xem chi tiết)


Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư mở rộng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long gần 1.300 cây xanh nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Mai Dịch đến cầu Thăng Long, sẽ được chặt hạ, đánh chuyển bắt đầu từ hôm nay 18/10. Việc di dời, chặt hạ cây xanh dự kiến sẽ diễn ra trong 2 đến 3 tháng. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h ngày 18/10, tại km 442 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chiếc xe tải ben 37C-183.57 (chưa rõ danh tính) chạy hướng Diễn Châu - Vinh đã bất ngờ đâm vào đuôi xe tải cùng chiều mang biển số 37C-271.96 (chưa rõ tài xế) đang dừng trên đường do bị nổ lốp. Cú đâm mạnh khiến tài xế xe tải 37C-183.57 mắc kẹt trong cabin và chết tại chỗ. Lực lượng chức năng đã điều động xe cứu hỏa và đưa máy cắt đặc biệt cắt cabin xe đưa tài xế ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. 

Cùng nhóm bạn uống rượu tại phòng trọ ở Sơn La, Lường Văn Tuấn (ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) và Lèo Văn Hoàng (cùng 19 tuổi, trú huyện Mai Sơn, Sơn La) thấy 2 bé gái (cùng 13 tuổi) sống gần đó đi qua nên rủ vào cùng nhậu rồi hãm hiếp. Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố Tuấn và Hoàng về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Chuông báo động của biệt thự vang lên nhưng khi kiểm tra không thấy bất thường nên nữ đại gia tiếp tục đi ngủ. Sáng dậy, gia chủ phát hiện mất nhiều tài sản trị giá hơn 6 tỷ đồng. Theo đó, vụ việc xảy ra tại căn biệt thự nằm trên đường 23 (phường Bình An, quận 2, TPHCM). Bước đầu, cơ quan công an nhận định kẻ gian đột nhập theo hướng cửa sổ ở tầng trệt. Vụ án đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Quan hệ Mỹ-Iran hướng sang ngã rẽ mới, với việc Tổng thống Donald Trump mới đây có bài phát biểu lên án Tehran và đe dọa từ bỏ Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) mà Iran ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015 trừ phi Quốc hội Mỹ sửa đổi các điều khoản theo hướng thắt chặt hơn. Một mối nguy lớn từ việc Trump từ chối công nhận Iran tuân thủ JCPOA là Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với tình cảnh bị cô lập, mất uy tín trước các đối tác quốc tế. (Xem chi tiết)

Ngày 18/10, hơn 2.300 binh sĩ của 12 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận "Chó sói sắt 2" (Iron Wolf II) ở Litva. Theo Bộ Quốc phòng Litva, cuộc tập trận dự kiến kéo dài 2 tuần và được tiến hành ở miền Trung và Đông Litva. Trong vòng nửa tháng tới, các binh sĩ của Litva và các binh sĩ thuộc lực lượng NATO sẽ thực hiện các bài tập về lên kế hoạch tác chiến, các chiến dịch phòng thủ và tấn công cũng như phối hợp tác chiến. 


Theo hãng thông tấn Yonhap, Seoul ngày 18/10 tuyên bố vẫn luôn xem xét cách áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này, tiếp sau các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Triều tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3/9 vừa qua. 


Chiều ngày 11/10, cư dân sống tại Kita-Hiroshima (quận Hiroshima, Nhật Bản) đã phát hiện hai chiến đấu cơ Mỹ liên tục thả các vật thể phát sáng trong quá trình bay diễn tập trên khu dân cư. Một số chuyên gia quốc phòng nhận định các vật thể nói trên có thể là pháo sáng, được chiến đấu cơ Mỹ sử dụng như một cơ chế phòng thủ phản công để tránh bị bắn hạ bởi tên lửa tìm kiếm nhiệt. (Xem chi tiết)


Sputnik dẫn nguồn tin quân sự Philippines ngày 16/10 cho biết, Nga đang bắt đầu thực hiện thoả thuận cung cấp lô súng trường tấn công Kalashnikov cho Philippines. Trước đó, Đại sứ Philippines tại Nga Carlos Sorreta cho biết Moscow sẽ chuyển giao cho Manila 5.000 khẩu AK, một triệu viên đạn và 20 xe tải quân sự, tất cả đều miễn phí. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết lô vũ khí và phương tiện cơ giới này sẽ có mặt tại Philippines vào ngày 22/10 và được bàn giao cho quân đội sau đó ba ngày.

MỚI - NÓNG