Bản tin 8H: Nội Bài đóng đường băng 20 phút do sự cố

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một xe kéo bị gãy chốt khi đang kéo chiếc A350 khiến máy bay này bị mắc kẹt 20 phút trên đường băng 1B, tối 2/7.

Ngày 3/7, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc xác nhận vào tối 2/7, trong quá trình kéo máy bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines từ xưởng sửa chữa máy bay ra vị trí đỗ số 25S để đỗ qua đêm sau khi hoàn thành bảo dưỡng định kỳ, xe kéo máy bay bất ngờ bị gãy chốt an toàn không thể tiếp tục di chuyển. Sự việc xảy ra khiến phải “đóng cửa” đường băng của sân bay Nội Bài trong 20 phút. Máy bay Airbus A350 được đẩy vào vị trí 25S giải phóng đường băng 1B, máy bay không bị hỏng hóc bởi sự cố hi hữu trên. Hậu quả, 8 chuyến bay đến Nội Bài trong thời gian trên phải bay chờ trên trời và 1 chuyến bay cất cánh chậm 17 phút.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/7), Bắc bộ và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Từ ngày 5-7/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng thời kỳ ngày 6-7/7 có nắng nóng gay gắt. Từ ngày 8-13/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 4/7, Việt Nam đã 79 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 215 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay. Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy hiện Việt Nam có 340/355 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế đa số có sức khỏe ổn định. Trong đó 3 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Ngoài ra, hiện có 10.621 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).


Chiều 3/7, thông tin từ Ban Quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, lúc 10h33 cùng ngày, tài xế Nguyễn Thị N. (ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) lái xe ô tô BKS 15C-343.82 đi lùi từ Km49 về Km50 (nút giao với Trạm thu phí Quốc lộ 38B) hướng Hải Phòng - Hà Nội, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương). Ngay sau đó, đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phối hợp với Đội 2, Phòng 8, Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xử lý lái xe BKS 15C-343.82. Đối với trường hợp trên, lực lượng chức năng xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.


Ngày 3/7, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng đã đến thăm hỏi gia đình và trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh Bùi Vũ Hải Minh (lớp 12A1, THPT Cát Hải, trú thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải) vì đã có hành động dũng cảm cứu bạn bị đuối nước. Trước đó, ngày 16/5, Minh cùng các bạn cứu hai nữ sinh có dấu hiệu bị đuối nước khi tắm biển. Không may, Minh bị bị thụt vào một hố bùn sâu, rồi kiệt sức do sóng to và thủy triều dâng. Thi thể của Minh được tìm thấy một ngày sao đó.


Ngày 3/7, Công an xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tìm kiếm tung tích bà Phạm Thị Nguyên Sương (25 tuổi, trú thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong). Theo Công an xã Đại Phong, bà Sương chính là "thầy" chữa hiếm muộn tâm linh cho chị Nguyễn Thị D. (32 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Trưa 26/6, chị Nguyễn Thị D. được người nhà đưa vào khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để chờ sinh. Tuy nhiên, bác sĩ phát hiện chị D. không có thai. Năm ngoái, vợ chồng chị D. tìm đến “thầy” Sương và được cho uống một loại thuốc lạ, khiến chị D. không có kinh nguyệt và bụng cứ to dần. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 937 bổ nhiệm lại ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ 11/6/2020. Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27/5/1966 tại Quảng Trị, là cháu nội cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần đầu vào tháng 6/2010. Trước đó từ 2008-2010, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ VHTTDL. Năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch VFF. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG