Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 1/7/2020.
Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ ảnh 1

Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. 

Chiều 29/6, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên; đồng thời trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, kể từ ngày 1/7/2020.


Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 30/6, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 75 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến thời điểm này đã có 335/355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,4% tổng số ca bệnh. 20 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Tính đến sáng ngày 30/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; và 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.


Ngày 29/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái nghi bị cha dượng bạo hành dã man ở TP.HCM. Trong clip, người đàn ông không chỉ la mắng, còn thẳng tay tát, bóp cổ, đập đầu vào tường, thả bé gái từ trên cao xuống nền đất. Clip còn có sự xuất hiện của một phụ nữ, nhưng người này không can ngăn, chỉ cho biết bé gái mới ăn một ổ bánh mì suốt 2 ngày. Người đăng clip cho biết, vụ hành hung xảy ra ở khu vực Trường tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM, ngay đầu hẻm 252/11. Lãnh đạo phường Hiệp Tân đã nắm được thông tin vụ việc và đang xác mình, tìm kiếm địa chỉ của bé gái.


Trưa 29/6, tài xế Lê Xuân Lợi (33 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển ôtô mang biển số Nghệ An cẩu bia mộ trên thùng xe xuống đất tại địa bàn xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Do tài xế không quan sát kỹ, cần cẩu vướng vào đường dây điện cao thế của trạm biến áp. Tài xế L. tử vong tại chỗ, xe cẩu bị cháy trụi. Thời điểm đó có 2 người làm cùng may mắn thoát ra ngoài an toàn.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một vùng hội tụ gió đang hình thành trên khu vực vùng núi Bắc bộ và có xu hướng mạnh dần lên; chiều tối và đêm nay (30/6), Bắc bộ sẽ có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, từ chiều tối và đêm mai đến hết thứ Bảy (4/7), mưa lớn có xu hướng gia tăng ở Bắc bộ và Thanh Hóa. Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Từ ngày mai, Bắc bộ chấm dứt nắng nóng trong khi các tỉnh miền Trung, nắng nóng có khả năng dịu dần từ ngày 3/7. (XEM CHI TIẾT)


Vào khoảng 18h (ngày 29/6), lửa tiếp tục bùng phát trở lại thuộc khu vực rừng ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khoảng 600 người gồm nhiều lực lượng được huy động nỗ lực khống chế ngọn lửa. Trước đó, đám cháy xảy ra vào chiều 26/6 tại rừng xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Sau đó, lan sang khu vực rừng ở 4 xã, thuộc 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Yên Thành. Đến chiều 28/6, đám cháy được khống chế, nhưng sau đó bùng phát trở lại. (XEM CHI TIẾT)


Để phục vụ việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long với quy mô lớn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo sẽ cấm toàn bộ ô tô đi lại trên tầng 2 từ cuối tháng 7/2020 ((dành cho ô tô lưu thông). Trong thời gian cấm ô tô để phục vụ sửa chữa, phương tiện qua lại cầu Thăng Long sẽ được tổ chức, phân luồng đi sang các cầu khác như Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Với xe máy, tàu hỏa do lưu thông ở tầng 1 (không sửa chữa) nên vẫn đi lại bình thường, hạn chế tốc độ dưới 5 km/h. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.