Bản tin 8H: Nổ lớn rung chuyển thủ đô Ukraine, 4 người thương vong

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ nổ. Nguồn: Ukraine Interior Ministry.
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ nổ. Nguồn: Ukraine Interior Ministry.
TPO - Giới chức Ukraine cho biết một vụ nổ tại thủ đô Kiev ngày 25/10 đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương phải nhập viện, trong đó có nghị sĩ quốc hội Igor Mosiychuk. 
Chiều 25/10, báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Theo thống kê, từ năm 2001 đến nay, phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước, trong đó có nhiều tài liệu thuộc danh mục "Tuyệt mật", "Tối mật" liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, biển đảo. Theo Thượng tướng Tô Lâm, hình thức lộ, mất bí mật nhà nước chủ yếu qua thông tin, liên lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế... Một trong những nguyên nhân của việc lộ, mất nêu trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước còn chưa đồng bộ. Các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính răn đe, việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động… (Xem chi tiết)

Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân một số hãng taxi làm cách nào để được vào khai thác sảnh, khuôn viên bệnh viện (BV), chúng tôi được biết, việc này đều được các BV cho phép, thậm chí ký hợp đồng theo dạng độc quyền. Theo đó, tại BV Đại học Y, một số tài xế ABC cho biết, để được là hãng taxi duy nhất vào sảnh và khuôn viên BV đón khách, mỗi tháng hãng phải bỏ ra 40 triệu đồng đóng phí cho BV. Một số tài xế còn cho biết thêm, để được dừng đỗ, đón trả khách tại cổng ra vào hoặc lòng đường trước các BV, họ phải đóng tiền theo tháng cho lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đường… (Xem chi tiết)


Ngày 25/10, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cùng các cơ quan chức năng thuộc Bộ GTVT kiểm tra hiện tượng nứt vỏ hầm Hải Vân 1. Tại đây, PGS.TS Hoàng Hà (Vụ trưởng Vụ KHCN) báo cáo: Các vết nứt hiện nay không phát triển so với thời điểm bàn giao cho nhà đầu tư hầm Hải Vân 2 vào tháng 1/2016. Các thông số về độ rộng, chiều dài của vết nứt không biến động. Vết nứt được gắn các tấm thạch cao nhỏ, nếu các tấm thạch cao bị nứt vỡ, chứng tỏ vết nứt phát triển. Tuy nhiên, hiện các tấm thạch cao không bị nứt, vỡ. Lý giải về hình ảnh các vết nứt lan rộng, ông Hà cho hay, Lớp vỏ hầm được phủ sơn, qua 13 năm sử dụng, lớp sơn này lão hóa. Ngoài ra, do công tác vệ sinh, rửa vỏ hầm bằng nước đã làm các vết bong tróc sơn lan rộng. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo: Giữ nguyên hiện trạng các vết bong tróc sơn để dễ dàng theo dõi các vết nứt. Dù các vết nứt chưa có dấu hiệu phát triển nhưng nhà đầu tư cần lập tổ công tác, tiếp tục thường xuyên kiểm tra đánh giá các vết nứt. Khi có hiện tượng bất thường phải báo cáo Bộ GTVT. Thứ trưởng GTVT cũng yêu cầu lập tổ công tác giám sát độc lập thuộc Bộ GTVT giám sát hỗ trợ nhà đầu tư. (Xem chi tiết)

Ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra, báo cáo sự việc liên quan đến thông tin “biệt phủ” toạ lạc trên đường Nguyễn Hữu Trí (Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM). Căn "biệt phủ" được dư luận xôn xao đồn thổi là của ông Nguyễn Phước Thanh (Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vừa mới về hưu đầu tháng 10. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tiền Phong, chủ sở hữu căn “biệt phủ” trên là con gái ông, Nguyễn Phước T.A (SN 1995). Căn này được xây dựng từ năm 2014 do con gái ông Thanh đứng tên. Diện tích đất gần 3.000m2, trong đó đất được xây dựng là 2.300 m2, mật độ xây dựng không quá 40%. 


Đêm 24/10, người dân xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa, Bắc Giang) phát hiện nam thiếu niên trộm chó nên vây đánh. Tên trộm bị thòng sợi dây quanh cổ, treo đứng cạnh cột điện, kế bên là con chó khoảng 20 kg đã chết.  Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, nhà chức trách xã Đông Lỗ đã có mặt kịp thời giải cứu, đưa nghi phạm đi cấp cứu. Sau khi bình phục, do nghi phạm chưa đủ 16 tuổi nên công an đã đưa về địa phương là xã Mai Đình (Hiệp Hòa) để giáo dục, xử lý sau. (Xem chi tiết)


Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh Khánh Hòa ập vào khách sạn 4 sao trên đường Ngô Quyền (TP Nha Trang), tối 24/10, bắt quả tang ba cô gái bán dâm cho khách Trung Quốc. Nhiều cô gái khác ăn mặc mát mẻ, đang chờ khách đến "phục vụ". Các cô cho biết được quản lý khách sạn Nguyễn Văn Hiếu (50 tuổi) điều đến đây bán dâm. Ông Hiếu thừa nhận điều hành đường dây mại dâm hơn năm qua. Nam quản lý khách sạn móc nối những cô gái trẻ đẹp, gọi đến phục vụ khi khách có nhu cầu. Mỗi lần "vui vẻ" giá 1,7 triệu đồng; các cô gái được hưởng một triệu đồng, trả phí khách sạn 550 nghìn đồng; còn lại Hiếu hưởng. Hiện Hiếu và 25 gái bán dâm bị tạm giữ, xử lý. (Xem chi tiết)

Một quan chức cấp cao của Triều Tiên khẳng định lời cảnh báo của Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho về khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân trên không ở Thái Bình Dương cần được hiểu "đúng". Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, nhà ngoại giao cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Pil nhấn mạnh: "Ngoại trưởng nhận thức rất rõ về ý định của nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi. Bởi vậy tôi cho rằng chúng ta cần hiểu chính xác những từ ngữ của ông ấy". Trước đó, hồi tháng 9, Ngoại trưởng Ri Yong-ho khẳng định Bình Nhưỡng có thể xem xét tiến hành "vụ nổ một quả bom H mạnh nhất" trên Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ.


Ông Shea Cotton, công tác tại Trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin ở California (Mỹ) cho biết, tần suất các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã giảm mạnh vào quý IV hàng năm kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011. Ông Cotton phỏng đoán nguyên nhân của sự sụt giảm này là "Triều Tiên sử dụng nguồn lực của mình để thu hoạch mùa màng trong mùa Thu hoặc các công tác chuẩn bị cho mùa Đông". (Xem chi tiết)


2.500 lính dù đã đổ bộ tại tỉnh Ulyanovsk/Nga vào hôm thứ 4 vừa qua. Hoạt động nhảy dù đã được thực hiện trong giai đoạn chính của cuộc tập trận quy mô lớn do Lực lượng không quân vận tải quân sự, thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện. (Xem chi tiết)

Giới chức Ukraine cho biết một vụ nổ tại thủ đô Kiev ngày 25/10 đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương phải nhập viện, trong đó có nghị sĩ quốc hội Igor Mosiychuk. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine coi đây là hành động tấn công khủng bố. 

MỚI - NÓNG