Bản tin 8H: Nhà Trắng cảnh báo tiếp tục tấn công Syria

59 quả tên lửa được phóng từ tàu chiến của hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
59 quả tên lửa được phóng từ tàu chiến của hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
TPO - Ngày 10/4, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố Mỹ có thể phát động tấn công nhằm đáp trả các vụ tấn công sử dụng bom thùng và vũ khí hóa học tại Syria. 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, hôm nay (11/4) , nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Song từ đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp. (Xem chi tiết)

Khoảng 19h hôm qua (10/4), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa hàng công ty TNHH Quốc Đại, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra là nhiều tỉ đồng. Ngọn lửa xuất phát từ khu sấy nguyên liệu rồi sau đó lan nhanh sang toàn bộ kho chứa hàng. Công nhân và người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, hàng chục xe chữa cháy đã được điều động tới hiện trường dập lửa. Nhưng do đám cháy quá lớn cùng với gió to, nguyên liệu trong kho chủ yếu là chất dễ cháy, nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Đến khuya 10/4, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC vẫn đang nỗ lực chữa cháy, khống chế để đám chay không cháy lan rộng ra các khu vực liền kề. (Xem chi tiết)


Tối 10/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM), cho biết chiều cùng ngày, Q.1 đã làm việc với Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Viễn Đông liên quan đến sự cố một nữ du khách nước ngoài (chưa xác định được danh tính) bị vấp móc sắt trên mặt đường tại giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1). Theo đó, Công ty Viễn Đông đã đồng ý bồi thường 1.000 USD, đồng thời gửi thư xin lỗi du khách. Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết nếu du khách không còn ở Việt Nam thì công ty phải liên hệ với Sở Ngoại vụ, các cơ quan ngoại giao có liên quan để xác định danh tính cụ thể nhằm chuyển thư xin lỗi và tiền bồi thường cho nữ du khách.
Ngày 10/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Công an thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về việc hút cát trái phép dưới biển Cửa Đại - Hội An. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật, kể cả xử lý hình sự về hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Khoảng 18h30 ngày 10/4, 9 học sinh trường tiểu học Tân Giang, TP Hà Tĩnh nhập viện với triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Các em học sinh cho biết trước đó trong giờ ra chơi có ăn quả ngô đồng ở sân trường. Theo bác sĩ chuyên khoa Lê Ngọc Thắng, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, các em học sinh được phụ huynh đưa vào bệnh viện với triệu chứng và biểu hiện của ngộ độc thức ăn. Bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực của Khoa cấp cứu chống độc hồi sức, truyền dịch và theo dõi sát sao tình trạng của các em. (Xem chi tiết)

Vào 00h00 thứ Bảy tới (15/4), thêm 23 tỉnh thành sẽ thực hiện chuyển mã vùng điện thoại cố định. Theo lộ trình, trong một tháng, từ 00h00 ngày 15/4 đến 23h59 ngày 14/5, thực hiện quay số song song. Thời gian này, người dùng gọi điện theo cả số cũ và số mới đều thành công. Tiếp theo, từ 00h00 phút ngày 15/5 đến 23h59 phút ngày 16/6/2017 thực hiện âm thông báo, các cuộc gọi quay số theo mã vùng mới được tiến hành bình thường, các cuộc gọi quay số theo mã vùng cũ được định tuyến âm thông báo chuyển mã vùng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Sau thời gian âm thông báo, từ 00h00 ngày 17/6, chính thức chuyển đổi hoàn toàn mã vùng điện thoại. 

Ngày 10/4, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố Mỹ có thể phát động tấn công nhằm đáp trả các vụ tấn công sử dụng bom thùng và vũ khí hóa học tại Syria. Tuyên bố này dường như thể hiện một sự thay đổi lập trường của Washington mà có thể sẽ dẫn tới sự can dự về quân sự lớn hơn của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này. 


Nghị sỹ Mỹ Will Hurd trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN ngày 10/4 cho rằng Mỹ cần chuẩn bị bắn hạ một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên. Ông Will Hurd đưa ra phát biểu này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên với việc Mỹ điều một nhóm tác chiến tàu sân bay tới vùng biển ngoài khơi bán đảo này. 

Ngày 10/4, nhà chức trách Mỹ cho biết một đối tượng đã xả súng tại một ngôi trường tiểu học ở Bernardinho, bang California (Mỹ). Vụ xả súng khiến một phụ nữ trong một lớp học thiệt mạng, sau đó đối tượng này đã tự sát. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng cho biết hai học sinh khác đã bị thương.


Tối 10/4 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc tại thành phố Lucca, tỉnh Lucca, miền Trung Italy. Hội nghị là nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức ở Sicily, Italy, từ ngày 26-27/5 tới. Các ngoại trưởng G7 tập trung thảo luận về tình hình ở Libya và Ukraine; cuộc chiến chống khủng bố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq; các vụ thử tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên cũng như vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học ở Idlib (Syria) ngày 4/4 và vụ Mỹ tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ không quân Syria sau đó.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.