Bản tin 8H: Nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến nhận chức Tư lệnh Quân khu V

TPO - Trung tướng Thái Đại Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu vừa tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu V từ Trung tướng Nguyễn Long Cáng.

Ngày 30/10, Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 5 diễn ra tại Đà Nẵng, do Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Tại đây, Trung tướng Nguyễn Long Cáng ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu V với Trung tướng Thái Đại Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Trung tướng Nguyễn Long Cáng sẽ nghỉ công tác từ ngày 1/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020, nghỉ chuẩn bị hưu từ ngày 1/12/2020.

Bản tin 8H: Nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến nhận chức Tư lệnh Quân khu V ảnh 1 Thượng tướng Phan Văn Giang chứng kiến ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu V giữa Trung tướng Nguyễn Long Cáng và Trung tướng Thái Đại Ngọc (người ngồi, bên trái). Ảnh: VGP

6h ngày 1/11, Việt Nam bước sang ngày thứ 60 liên tiếp không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng, số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước ta hiện đang là 1.180. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.713. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.063/1.180 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, 6 ca âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 và 7 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong là 35 ca.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 1h ngày 1/11, vị trí tâm siêu bão Goni cách miền trung Philippines khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo đến 1h ngày 2/11, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu. Từ 1h ngày 2/11 đến 1h ngày 3/11, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 4/11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Từ 1h ngày 4/11 đến 1h ngày 5/11, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.


Ngày 31/10, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ra thông báo truy tìm Hỷ Phương Hạ Vi, 21 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa. 18h ngày 28/10, Vi thông báo với gia đình đi lễ chùa Long Quang (xã Hòa Long, TP Bà Rịa) cùng bạn là Nguyễn Thanh Trúc (sinh viên trường Cao đẳng Y tế, nhà ở xã Hòa Long), nhưng không quay về. Trúc được Vi chở bằng xe máy đi lễ ở ngôi chùa cách nhà khoảng 1 km. Hiện tại, số điện thoại của Trúc và Vi đều không thể liên lạc. Gia đình Trúc cũng đã báo tin con gái mất tích lên cơ quan chức năng.


Đại diện truyền thông tập đoàn Hòa Phát xác nhận, khoảng 11h30 ngày 28/10, tại khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), 5 công nhân kho than trên đường di chuyển bằng xe xúc đi ăn trưa bị mái nhà xưởng đổ sập đè trúng. Vụ việc khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương. Theo đại diện truyền thông tập đoàn Hòa Phát, đây chỉ là vụ tai nạn lao động do ảnh hưởng của bão. Hiện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đoàn công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.


Tính đến 21h ngày 31/10, các công ty điện lực đã khôi phục, cung cấp điện cho 109 xã/phường bị mất điện do ảnh hưởng bão số 9. Tuy nhiên, vẫn còn 250 xã tại 7 tỉnh gồm: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum bị mất điện. Trong khi đó, các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk đã khôi phục xong, cung cấp điện cho toàn tỉnh. Hiện tại, EVN đang tiếp tục huy động các nguồn lực để kiểm tra và khôi phục để cấp điện nhanh nhất cho các phụ tải khi đảm bảo các điều kiện về an toàn.


Ngày 31/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi xét nghiệm AND, danh tính 3 thi thể mới được các lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) được xác định. Đó là các nạn nhân Nguyễn Vũ Đăng Khoa (trú phường Phước Vĩnh, TP Huế), Nguyễn Bá Tuyến (SN 1989, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trương Đình Nội (SN 1986, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Tính đến nay, lực lượng chức năng mới tìm được 5 thi thể trong tổng số 17 nạn nhân mất tích. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.