Bản tin 8H: Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: TTXVN
TPO - Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Thanh Nghị SN 1976, quê ở TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng, từng giữ các chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP HCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trước khi được luân chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10/2015, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 30/10 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3-4, trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Từ ngày 30-31/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to; Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam; nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Nam.


Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 29/10 đến 6 giờ ngày 30/10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta đến nay tổng cộng là 1.177 trường hợp, trong đó 691 ca do lây nhiễm cộng đồng. Hiện, trong số các bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, 5 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 3 người âm tính lần 2 và 7 người âm tính lần 3. 1.062 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta được điều trị khỏi bệnh. Việt Nam cũng đã ghi nhận 35 ca tử vong liên quan đến COVID-19.


Khuya 29/10, một lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm cứu nạn tỉnh Bình Định, xác nhận vừa nhận được thông tin tàu hàng M/V Fortune Iris đang trên hành trình từ Việt Nam đi Nhật Bản đã cứu sống được 3 ngư dân của tàu cá BĐ 97469 TS, do ông Võ Ngọc Đô (ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu cá BĐ 97469 TS là 1 trong 2 tàu cá ở Bình Định đã bị chìm trong quá trình chạy tránh bão số 9, khiến 26 ngư dân mất tích. Theo 3 ngư dân trên, trong số 14 ngư dân tàu BĐ 97469 TS, ngoài họ còn sống thì 2 người đã chết khi tàu cá vừa chìm, 5 người chết trên biển do kiệt sức, 4 người còn lại mất tích không rõ thông tin.


Tối 29/10, mưa lớn và 4 thủy điện xả lũ khiến khiến nhiều khu vực ở các huyện Con Cuông, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên (Nghệ An) bị ngập cục bộ. Một số đoạn đường cũng bị sạt lở như khu vực Thanh Hương đi Ngọc Lâm. Đặc biệt nước lũ đã cuốn trôi 1 cây cầu ở xã Thanh Sơn; 4 cầu tạm, 1 cầu tràn ở xã Thanh Mai. Để đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao, huyện Thanh Chương cũng đã di dời gần 900 hộ dân sống ở các khu vực dễ xảy ra sạt lở núi. 423 hộ dân bị ngập sâu trong huyện cũng được sơ tán đến nơi an toàn.


Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 18h ngày 29/10, bão số 9 đã làm 20 người chết, 42 người mất tích và 51 người bị thương. Trong đó, tỉnh Quảng Nam là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người. Bão số 9 đã làm hơn 220 nhà bị sập, gần 90.000 nhà bị tốc mái; 31 trụ sở cơ quan ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng. Gần 50 điểm trường ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum bị thiệt hại. Ngoài ra, 13 tàu cá bị chìm.


Vào lúc 18h00 ngày 29/10, Vietlott đã mở thưởng kỳ quay 495 loại hình Power 6/55. Kết quả của kỳ quay này là bộ số gồm: 09-11-14-16-21-23 và số đặc biệt 54. Thông qua hệ thống kinh doanh, Vietlott cho biết đã có 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 50.690.711.550 đồng. Vietlott cho biết, tấm vé trúng Jackpot 1 được phát hành tại điểm bán hàng số 453 đường Bà Hạt, phường 8, quận 10, TP. HCM. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm được 15 vé trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 703 vé trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và 14.015 vé trúng giải ba trị giá 50.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.