Bản tin 8H: Nữ lao động ‘chui’ ở Đài Loan ngã tử vong khi bị cảnh sát truy đuổi

Bản tin 8H: Nữ lao động ‘chui’ ở Đài Loan ngã tử vong khi bị cảnh sát truy đuổi
TPO - Một phụ nữ ở xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An), đang lao động tại Đài Loan, đã ngã từ lầu cao xuống tử vong khi đang bị cảnh sát truy đuổi.

Ngày 27/10, ông Nguyễn An Toàn – Chủ tịch UBND xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, một phụ nữ trên địa bàn xã không may tử vong trong lúc đi lao động ở Đài Loan. Theo thông tin ban đầu, vào ngày 26/10, khi bị cảnh sát sở tại đến kiểm tra bất ngờ trong lúc phụ việc cho một gia đình ở tỉnh Nam Đầu (Đài Loan), chị Nguyễn Thị N. (31 tuổi, trú xã Trung Phúc Cường) vội vàng bỏ chạy và không may bị ngã từ trên tầng cao xuống đất. Chị N. tử vong sau đó dù đã được đưa đi cấp cứu. Được biết, chị N. sang Đài Loan làm việc đã 8 năm nay, 6 năm đầu thuộc diện lao động hợp pháp nhưng 2 năm sau là lao động bất hợp pháp tại Đài Trung.


Chiều 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ Nhất. Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hoàng Công Thuỷ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVIII và đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Hội nghị bầu 11 người vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong đó, ông Đinh Công Thực tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.


Theo Bản tin Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 27/10 đến 6 giờ ngày 28/10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Nước ta có tổng cộng 1172 ca nhiễm, trong đó 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước và đã chữa khỏi 1062 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.819. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 5 ca, lần 2 là 1 ca, lần 3 là 9 ca. Số ca tử vong là 35 ca.


Sở GTVT TP.HCM cho biết từ 29/10 đến 23/4/2021, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) cấm tất cả phương tiện lưu thông. Trước đó, Sở GTVT phát đi thông báo cấm xe qua cầu vượt từ 3/10 đến 29/3. Tuy nhiên do công trình có phương án thi công mới, sau 4 ngày thì cầu cho xe lưu thông trở lại. Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh khởi công hồi tháng 10/2019. Công trình có tổng mức đầu tư là 472,9 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.


Khoảng 15h ngày 27/10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ lầu một căn nhà 4 tầng thuộc hẻm số 50 (thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Người dân tìm cách dập lửa, tuy nhiên căn nhà khóa cửa bên trong nên không thể tiếp cận. Sau khi hỏa hoạn được lực lượng chức năng khống chế, người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) sống trong nhà đã thiệt mạng, sau lưng có nhiều vết thương. Được biết, người phụ nữ này mua căn nhà khoảng 3 tháng trước và sống một mình. Hiện Công an quận Phú Nhuận đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay, bão số 9 ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Bão vẫn giữ sức mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Dự báo từ sáng đến trưa nay, bão số 9 đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. Bão sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền tồi suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới. Vào 4 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển đến Thái Lan với sức gió cấp 6, giật cấp 8. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/10, ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết đã tìm thấy nữ sinh N.T.H.T. (17 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Đồng Lộc) sau bốn ngày mất liên lạc. Em T. được người dân tìm thấy vào chiều 26/10, ở phía sau khu đồi thuộc thôn Đồng Thanh (xã Thượng Lộc) với tinh thần mệt mỏi, tâm lý hốt hoảng. Hiện, cơ quan chức năng chưa hỏi được gì vì T. đang mệt mỏi, không muốn tiếp xúc. Trước đó, sáng 22/10, T. được em trai chở đến trường học. Tuy nhiên, đến trưa và chiều không thấy T. trở về nhà. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG