Bản tin 8H: Nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn

Bản tin 8H: Nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn
TPO - Công an hiện đang tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích từ ngày 23/10 đến nay chưa trở về nhà.

Ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã phát đi thông báo tìm nữ sinh 18 tuổi mất tích từ ngày 23/10 đến nay chưa trở về nhà. Trong ngày, Công an huyện Thường Tín tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Trần Thuý Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, hiện đang là sinh viên lớp K23, Khoa Kế toán, Học viện Ngân hàng). Theo gia đình, ngày 24/10, Hiền đi xe đạp điện khoảng gần 11h trưa, nói lên trường học buổi học thứ 2, nhưng sau đó không thấy về. Gia đình đã hỏi bạn bè, tìm kiếm các bến xe buýt nơi nữ sinh gửi nhưng không tìm thấy, điện thoại không liên lạc được.


Tính đến 6h sáng 25/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 53 không có ca COVID-19 trong cộng đồng, đến nay cả nước có 1.160 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện Việt Nam chữa khỏi 1.051/1.160 bệnh nhân. Cả nước không còn ca bệnh nặng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 14.576. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 4 ca âm tính lần 1; 3 ca âm tính lần 2 và 16 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35.


Theo TTXVN, tính đến 17 giờ ngày 24/10, đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 6 đến 24/10 tại khu vực Trung Bộ đã làm 123 người chết, 19 người mất tích; 813 nhà bị hư hỏng, 362 nhà bị ngập; 716 ha lúa bị ngập, 3.962 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 6.168 con gia súc và 740.796 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Kể từ khi xảy ra mưa lũ đến nay đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 267 xã, hiện nay còn 28 xã còn bị cắt điện.


Ngày 24/10, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước với công suất 50 MWp. Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước nằm trên địa bàn xã Phước Thái và Phước Vinh (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Dự án có diện tích 58,7 ha, tổng mức đầu tư 1.079 tỷ đồng. Sau hơn 3 tháng khẩn trương thi công, Nhà máy Điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước đã chính thức phát điện và hòa lưới điện quốc gia vào ngày 1/9. Mỗi năm dự án sẽ phát lên lưới điện quốc gia khoảng 92 triệu kWh điện.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay (25/10), tâm bão số 8 cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được  15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trong đêm nay và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ngay sau bão số 8, bão số 9 sẽ đi vào Biển Đông. Hiện bão mới, tên quốc tế là Molave, đang đi qua Philippines. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 18h ngày 24/10, khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 623B, đoạn qua xóm 1, thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), xe tải BKS 51C-64046, do tài xế Nguyễn Văn Linh điều khiển, bất ngờ bị nổ lốp, mất lái rồi tông hàng loạt ô tô, xe máy trước khi lao vào 4 nhà dân ven đường. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người qua đời trong bệnh viện và 4 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân đều là người tham gia giao thông hoặc sinh sống trong các căn nhà bị xe tải đâm trúng. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 24/10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết, đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân còn lại trong nhóm 4 người đi rừng bị núi sạt lở, vùi lấp. Ba nạn nhân được tìm thấy trong ngày 24/10 là anh em ruột, gồm: Nguyễn Văn Hạnh (53 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi) và Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Trạch). Trước đó, vào chiều 23/10, nạn nhân tử vong đầu tiên là ông Trần Văn Lý (60 tuổi, ngụ xã Hưng Trạch) cũng được phát hiện tại khu vực thuộc Lâm trường Bồng Lai, xã Hưng Trạch. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG