Bản tin 8H: Kon Tum có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

TPO - Kon Tum vừa bầu ra hai đồng chí giữa chức Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh.

Chiều 23/10, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa. Có 47/47 phiếu tán thành. Cũng với 100% đại biểu tán thành, ông Lê Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.


Bản tin sáng ngày 24/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới nào. Đến nay, đã 52 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.149. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.049 bệnh nhân/1.148 bệnh nhân COVID-19. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 5 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 6 ca, số ca âm tính lần 3 là 11 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.


Tối 23/10, chính quyền xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết, vừa tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, trú xã Hưng Trạch). Khoảng 10 ngày trước, ông Sơn cùng 3 người là anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1967), Nguyễn Văn Sáng (SN 1987) và Trần Văn Lý (SN 1960, đều trú cùng thôn) vào khu vực rừng sâu thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ở xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) để tìm trầm. Nhóm người bị mất liên lạc từ ngày 18/10 do mưa lũ. Đến sáng 23/10, khi lũ rút, đội tìm kiếm phát hiện chiếc lán dựng tạm để nghỉ của nhóm người bị vùi lấp do sạt lở.


Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành xử phạt quán bún Thu Huế (số 249, đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh) 750.000 đồng với hành vi không niêm yết giá bán. Ngày 21/10, mạng xã hội đăng tải hình ảnh về quán bún Thu Huế với nội dung: “Ủng hộ giúp đỡ cho bà con vùng lũ chính quê hương của họ mà vẫn chặt chém 50.000 đồng một bát bún ăn sáng. Trong khi giá bán cho mọi người xung quanh là 30.000 đồng”.


Tối 23/10, dây xích sắt buộc hàng hóa của ôtô đầu kéo biển số 90C-056.51 do Bùi Văn Dũng (42 tuổi, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) bị đứt làm nhiều cột điện rơi xuống đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội. Lúc này, ôtô khách biển số 17B-003.93 do tài xế Lê Mạnh Hà (44 tuổi) điều khiển qua khu vực bị 2 cột điện lăn vào bánh sau. Vụ việc không xảy ra thương vong về người nhưng khiến giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 4 km.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 4h hôm nay (24/10), vị trí tâm bão số cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Đến 4 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. (XEM CHI TIẾT)


Tại Quyết định số 1635/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Hoàng Đạo Cương, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Ông Hoàng Đạo Cương là kiến trúc sư, sinh năm 1970 tại Hà Nội. TS.KTS. Hoàng Đạo Cương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di sản, bảo tồn di tích. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có bốn Thứ trưởng bao gồm: ông Tạ Quang Đông, bà Trịnh Thị Thủy, ông Nguyễn Văn Hùng và ông Hoàng Đạo Cương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.