Bản tin 8H: Người Kurd tại Iraq chi viện cho Kobane chống IS

Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS. (Nguồn: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 28/10 một quan chức người Kurd cho biết, 80 chiến binh người Kurd đã rời một căn cứ ở miền Bắc Iraq để tiến về thị trấn Kobane của Syria, nơi đang bị các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) bao vây.

Có 9/15 ý kiến tại Hội nghị góp ý chọn vị trí xây cầu đường sắt vượt sông Hồng do thành phố Hà Nội và Bộ GTVT tổ chức ủng hộ phương án vị trí cầu mới cách cầu Long Biên 75m về phía thượng lưu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, dù cách xa cầu Long Biên bao nhiêu, cũng cần đặc biệt lưu ý phương án kiến trúc của cầu mới sao cho hài hòa… (Xem chi tiết)


18 giờ ngày 27/10, hơn 100 công nhân của Cty TNHH Quanon ở khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An phải nhập viện, sau khi ăn cháo lòng trước khi tăng ca tối 27/10. Có 50 công nhân bị nôn, đau bụng, tiêu chảy và đau đầu.

Đến 22 giờ cùng ngày, 45 người được cho xuất viện, 5 người có biểu hiện nặng được bệnh viện giữ lại tiếp tục chăm sóc, một số công nhân trong đó có phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 4 bị tiêu chảy nặng, phải cho thở ôxy và hỗ trợ điều trị bằng thuốc chống nôn. (Xem chi tiết)


Bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm (Đức Phổ, Quảng Ngãi), cho biết, sáng 28/10, bệnh viện tiếp nhận bà Phạm Thị Hồng Hạnh, 39 tuổi, ở xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, bị đa chấn thương chuyển cấp cứu, nhưng đã chết trước đó.

Theo người nhà nạn nhân, bà Hạnh ra đồng xứ Soi Ngòi (xã Phổ Hòa) cắt cỏ cho bò thì bị một con lợn rừng khá to xông đến, cắn nát 2 chân và 2 tay, gây thương tích nặng ở vùng lưng, mặt. (Xem chi tiết)


Ngày 28/10, Người phát ngôn Lực lượng Không quân Nga, Đại tá Igor Klimov cho biết, đến cuối năm nay, lực lượng này sẽ nhận được hơn 120 máy bay lên thẳng mới.

Theo ông Klimov, 6 chiếc trực thăng huấn luyện Ansat-U sẽ được bàn giao cho chi nhánh Syzran thuộc Trung tâm Khoa học Đào tạo Quân sự của Không quân, nơi đào tạo các học viên sỹ quan không quân.


Ngày 28/10, một quan chức người Kurd cho hay, 80 chiến binh người Kurd đã rời một căn cứ ở miền Bắc Iraq để tiến về thị trấn Kobane của Syria, nơi đang bị các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) bao vây.

Theo nguồn tin trên, 80 tay súng sẽ thực hiện cuộc hành trình từ căn cứ của lực lượng này ở thành phố Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở Iraq và di chuyển bằng đường bộ xuyên qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tiếp đó sẽ vượt biên giới sang Syria.


Chính quyền Mỹ được cho là đã xác định được danh tính của nhân viên chính phủ tình nghi là người tuồn tài liệu mật cho nhà báo có liên hệ với cựu nhân viên tình báo Edward Snowden.

FBI mới đây đã đột nhập vào nhà riêng của nghi phạm nói trên và các công tố viên liên bang Mỹ tại vùng Bắc Virginia đã tiến hành điều tra hình sự đối với vụ việc này. (Xem chi tiết)


Các tài liệu của Mỹ vừa được giải mật cho thấy, các lãnh đạo tình báo Mỹ từng sử dụng hàng trăm nhân vật của Đức quốc xã làm gián điệp và người cấp tin sau Thế chiến II để chống Liên Xô. Các lãnh đạo của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã biến những kẻ thù cũ của Mỹ thành lực lượng hỗ trợ để giúp đánh bại Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. (Xem chi tiết)


Sáu chiếc P-8 Orion được Mỹ điều đến căn cứ ở Okinawa từ tháng 12 năm ngoái, như một phần trong chiến lược xoay trục về châu Á, triển khai nhiều hơn các nguồn lực ngoại giao và quân sự về khu vực này, nhằm đối phó với năng lực quân sự cũng như sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Phản lực trinh sát này sẽ thay thế các máy bay cánh quạt P-3 ở Okinawa. P-3 được phát triển từ những năm 1960 nhằm săn lùng tàu ngầm của Liên Xô. (Xem chi tiết)


Một trong những nội dung làm việc trong ngày 29/10 của Thường vụ Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc là bãi miễn chức vụ Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc của ông Điền Bắc Tuấn, người trước đó đã kêu gọi Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lương Chấn Anh từ chức. Thường vụ Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẽ biểu quyết về việc này và dự kiến quyết định sẽ được thông qua.


Triều Tiên có thể đã biết cách phóng các tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hoặc tàu chiến. Bình Nhưỡng còn cần một số năm nữa để có thể đưa vào sử dụng các loại tên lửa như vậy nhưng theo những gì phát hiện được cho thấy quá trình phát triển vũ khí của nước này là đáng lo ngại.

Những hình ảnh chụp được từ vệ tinh mới đây, cho thấy một bệ phóng bằng bê tông có kết cấu cao 12 mét có thể được sử dụng cho việc thử nghiệm một loại tên lửa được phóng từ một ống phóng như trên một chiếc tàu ngầm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.