Bản tin 8H: Nghị sĩ Mỹ dọa trừng phạt nếu Nga xuất khẩu S-400

Hệ thống phòng không S-400 của Nga được trưng bày tại Moskva ngày 22/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống phòng không S-400 của Nga được trưng bày tại Moskva ngày 22/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một nhóm nghị sĩ Mỹ kêu gọi trừng phạt Nga nếu nước này bán tổ hợp phòng không S-400 cho các quốc gia khác.

Truy tìm xe ô tô gây tai nạn chết người rồi trốn khỏi hiện trường. Tối 17/3 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe mô tô. Hậu quả vụ tai nạn làm một người tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phương tiện giao thông hư hỏng sau tai nạn. (XEM CHI TIẾT)

Một quách nghi là của bà Đặng Thị Huệ (vợ của Trịnh Sâm) vừa được phát hiện tại thôn 4, xã Yên Phú, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Trao đổi với Tiền Phong, ông Thiều Quang Thanh, phó chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: Vị trị ngôi mộ được phát hiện trong vườn nhà của bà Nguyễn Thị Quy. Hiện ngôi nhà này đang bỏ không, không có người ở. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/3, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I, đồng thời khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII thành phố Bắc Ninh. Sau hơn 20 năm, kể từ ngày tái lập tỉnh, thành phố Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu khá ấn tượng.  Xuất  phát điểm từ một đô thị chủ yếu làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại nhỏ lẻ, giao thương tương đối khép kín đã chuyển thành một đô thị có mức tăng trưởng cao về thương mại - dịch vụ và công nghiệp. (XEM CHI TIẾT)

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông. Chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong sáng nay, thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây tuy nhiên, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi; về trưa và chiều trời hửng nắng nhẹ với nhiệt độ phổ biển từ 26-28 độ. (XEM CHI TIẾT)

100 triệu cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống. Từ 8h sáng nay 18/3 (giờ địa phương, tức 3h theo giờ Hà Nội), những điểm bỏ phiếu đầu tiên ở vùng cực Đông của Nga đã mở cửa đón cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới, người sẽ lãnh đạo nước Nga trong vòng 6 năm tới. Tám ứng viên tham gia cuộc bầu cử năm nay là ông Putin, tranh cử với tư cách ứng viên độc lập; Grigory Yavlinsky, đảng Yabloko; Boris Titov, đảng Tăng trưởng; Maxim Suraikin, đảng Những người cộng sản Nga; Sergey Baburin, đảng Liên minh Toàn dân Nga, Ksenia Sovchak, đảng Sáng kiến Dân sự, Vladimir Zhirinovsky, đảng Dân chủ Tự do, và Pavel Grudinin, đảng Cộng sản Nga. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau mới đây đã bổ nhiệm bà Brenda Laky làm người đứng đầu lực lượng cảnh sát liên bang nước này. Như vậy, bà Brenda Laky đã trở thành nữ tư lệnh cảnh sát đầu tiên ở Canada. Bà Brenda Laky gia nhập lực lượng cảnh sát Canada từ năm 1986 và đã từng tham gia nhiều hoạt động quốc tế như tại Nam Tư cũ và Haiti.   

Mười người, trong đó có cả trẻ nhỏ, đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay chở khách bất ngờ gặp sự cố và lao xuống khu dân cư ở Philippines. Một chiếc máy bay chở khách nhỏ do hãng Lite Air Express điều hành đã bất ngờ gặp sự cố và rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Plaridel (tỉnh Bulacan) lúc 11h21’ sáng 17/3, Cơ quan Hàng không dân dụng Philippines (CAAP) cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Nghị sĩ Mỹ dọa trừng phạt nếu Nga xuất khẩu S-400.  Một nhóm nhà lập pháp Mỹ, do thượng nghị sĩ Bob Menendez dẫn đầu, hôm 16/3 gửi thư tới Bộ Ngoại giao nước này, đề xuất trừng phạt Nga dựa trên Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) nếu Moscow bán tổ hợp phòng không tầm xa S-400 cho nước ngoài, Sputnik đưa tin. "Chúng tôi đặt câu hỏi về thương vụ giữa Nga với một số quốc gia nhằm bán hệ thống tên lửa S-400. Liệu những thỏa thuận này có thể kích hoạt biện pháp trừng phạt theo CAATSA hay không. Trong mọi trường hợp, việc bán tên lửa S-400 là hợp đồng lớn, chúng tôi kỳ vọng nó sẽ nằm trong khuôn khổ đạo luật", thượng nghị sĩ Menendez viết trong thư. Nhóm nghị sỹ cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp phân tích chi tiết về tình trạng đàm phán bán S-400 hiện nay giữa Nga với Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Saudi Arabia, Qatar và các quốc gia khác.

MỚI - NÓNG