Bản tin 14H: Nhân vật số 2 của FBI bị sa thải

Cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe. Ảnh: AFP.
Cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe. Ảnh: AFP.
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Phó giám đốc FBI Andrew McCabe bị sa thải do không trung thực và tiết lộ tin với truyền thông trái phép.
Quá trình điều tra đường dây đánh bạc núp dưới vỏ bọc game bài Rikvip, bước đầu CQĐT xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng. Trong đó tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, ba nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone được hưởng từ 15,5 - 16,3%, tương đương 1.400 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 17/3, một vụ cháy đã xảy ra tại Cty TNHH dệt Hoành Thân Việt Nam (vốn đầu tư nước ngoài, đóng tại KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Lực lượng chữa cháy đã điều nhiều phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do khu nhà xưởng chứa nguyên vật liệu dễ cháy như sợi, bông nên lửa nhanh chóng bùng phát mạnh. Phải mất nhiều giờ cơ quan chức năng mới khống chế được đám cháy. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ nguyên phụ liệu sản xuất, cùng khu nhà xưởng rộng hàng ngàn m2 đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Sáng 17/3, ông Đặng Tân Minh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết đang làm rõ nguyên nhân chị Vi Thị Khuyên (30 tuổi, trú xã Châu Phong) tử vong nghi do nhờ thầy lang phá thai. 11h ngày 15/3, chị Khuyên được chuyển tới Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, men gan và đường máu tăng, ra máu vùng kín. Các bác sĩ siêu âm không phát hiện thai nhi. Hơn một giờ cấp cứu, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên nhưng tử vong. Cơ quan chức năng xác định, trước lúc được chuyển tới Trung tâm y tế, chị Khuyên đang mang thai lần ba, tuần thai ở tháng thứ ba. Gia đình nghèo, không muốn sinh con nên chị nhờ một thầy lang ở gần nhà can thiệp bỏ thai.

Ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk(Đắk Lắk) bị nhiều người dân, giáo viên làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo nhận tiền chạy việc, cắt xén lương giáo viên hợp đồng. Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, quá trình triệu tập lên làm việc, ông Huỳnh Bê đã thừa nhận có nhận tiền 300 triệu đồng của bà C.T.L (trú huyện Krông Pắk) để lo xin việc và thừa nhận chữ ký trong giấy biên nhận là của ông này. (Xem chi tiết)


TAND Hà Nội vừa chuyển hồ sơ vụ án Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) cùng 21 đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC lên TAND Cấp cao tại Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử phúc thẩm. Đến nay có 15 trong tổng số 22 bị cáo có đơn chống án. Ngoài ra, anh Trịnh Hùng Cường (con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh, tham gia phiên tòa sơ thẩm với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) kháng cáo đề nghị được trả lại tài sản. (Xem chi tiết)

Toàn bộ 2.970 đại biểu quốc hội Trung Quốc khóa 13 hôm nay bỏ phiếu nhất trí bầu ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch Trung Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai. Vương Kỳ Sơn, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, được bầu giữ chức Phó chủ tịch với 2.969 phiếu ủng hộ và một phiếu chống, theo AFP. Với việc tiếp tục được bầu làm Chủ tịch, ông Tập đang nắm giữ ba vị trí quyền lực nhất của Trung Quốc là Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. (Xem chi tiết)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16/3 thông báo quyết định sa thải Phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Andrew McCabe sau khi một cuộc điều tra nội bộ cho thấy ông này đã tiết lộ với truyền thông những thông tin không được phép và có nhiều thời điểm không hoàn toàn trung thực với tổng thanh tra của bộ, theo AFP. "FBI kỳ vọng mọi nhân viên tuân thủ những chuẩn mực cao nhất về sự trung thực, trách nhiệm và liêm chính", Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói về quyết định sa thải McCabe. 

Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) mới đây dường như đã làm rò rỉ những bức ảnh về mô hình thiết kế tàu sân bay lớp Type 003 mới nhất của hải quân nước này, trước khi hình ảnh bị xóa khỏi mạng xã hội, theo SputnikTrong loạt ảnh rò rỉ ngày 16/3, tàu sân bay hạt nhân mới của Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ được trang bị 4 hệ thống phóng máy bay, một phi đội tiêm kích tàng hình J-20 cùng một máy bay không người lái tấn công trên khoang. Đây được cho là mẫu tàu sân bay lớn nhất của Trung Quốc trong thời gian tới.

"Khoảng 9h10 sáng nay, một xe bom phát nổ ở khu vực quận 9, thủ đô Kabul", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish. Ít nhất hai dân thường thiệt mạng và ba người bị thương. Ông Danish khẳng định vụ nổ xảy ra vào thời điểm nhiều người lái xe đi làm. Nhà chức trách Afghanistan chưa xác định được mục tiêu của vụ tấn công. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

MỚI - NÓNG