Bản tin 8H: Nga và Đức cùng lúc gửi viện trợ tới Đông Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel có mối quan tâm chung về Ukraine (Nguồn: Getty)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel có mối quan tâm chung về Ukraine (Nguồn: Getty)
TPO - Đoàn xe của Đức gồm hơn 100 xe tải chở hàng viện trợ đã rời nước này lên đường đến khu vực miền Đông Ukraine. Trong khi đó, đoàn xe viện trợ thứ 3 của Nga đã đến khu vực miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng sớm nay (05/10), đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ. Bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay (05/10) còn có mưa, mưa rào và rải rác có dông. (Xem chi tiết)


Ngày 4/10, Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức cho biết đoàn xe gồm hơn 100 xe tải chở hàng viện trợ đã rời nước này lên đường đến khu vực miền Đông bị chiến tranh tàn phá của Ukraine. Đoàn xe sẽ đến nơi vào giữa tháng 10 và vào ngày 14/10. Trong khi đó, một quan chức Nga cho hay đoàn xe viện trợ thứ 3 của Nga đã đến khu vực miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát.


Quân đội Ukraine hôm qua tuyên bố đã tiêu diệt 12 tay súng ly khai miền đông trong các cuộc giao tranh ở sân bay quốc tế Donetsk. Đây là thiệt hại lớn nhất của lực lượng ly khai kể từ khi thoả thuận ngừng bắn ở miền đông được ký kết hôm 5/9, phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andriy Lysenko cho biết. Phía quân chính phủ Kiev trong khi đó cũng bị chết 2 binh sĩ trong vòng 24 giờ qua. (Xem chi tiết)


Ngày 4/10, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích đêm 3/10 của liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt ít nhất 35 phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. SOHR cho biết 30 phần tử thánh chiến bị tiêu diệt ở khu vực xung quanh thị trấn Shadadi, phía Đông Bắc tỉnh Hasakeh, và năm tên bị tiêu diệt ở thị trấn Kobane, phía Bắc thành phố Aleppo, giáp Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngày 4/10, Tư lệnh các lực lượng phòng không và vũ trụ Nga Alexander Golovko cho biết nước này sẽ hiện đại hóa và tái khởi động trạm radar, có từ thời Liên Xô trước đây, trên bán đảo Crimea để cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông Golovko cho hay trạm rađa ở thành phố cảng Sevastopol sẽ đi vào hoạt động chính thức vào năm 2016.


Tờ "Nhân dân Nhật báo" của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 4/10 nhận định việc cố gắng đưa "Cách mạng màu" vào Trung Quốc là điều không thể trở thành hiện thực, đồng thời cho biết Bắc Kinh khẳng định việc ủng hộ hành động của cảnh sát trong cuộc biểu tình tại Hong Kong (Trung Quốc). Những người biểu tình Hong Kong yêu cầu tổ chức bầu chọn người đứng đầu Đặc khu hành chính 7 triệu dân này theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu thay vì hai bước như hiện nay (thông qua Ủy ban đề cử). 


Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 4/10, lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh cảnh báo những người biểu tình rằng, cảnh sát sẽ làm mọi việc để đảm bảo rằng, các trụ sở chính quyền và trường học mở cửa trở lại vào thứ Hai tới. Trước đó, ẩu đả ở trung tâm Hong Kong giữa những người biểu tình đòi dân chủ và những người ủng hộ Bắc Kinh dẫn tới việc hoãn đàm phán giữa những người biểu tình và chính quyền đặc khu. (Xem chi tiết)


Báo chí phương Tây hôm qua dẫn lời một cựu quan chức phản gián CHDCND Triều Tiên nói rằng, ông Kim Jong-un hiện không còn nắm quyền lãnh đạo đất nước, Có thể ông đang bị phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. (Xem chi tiết)


Một nghiên cứu vừa được công ty công nghệ Akamai có trụ sở tại Massachusetts, Hoa Kỳ công bố cho thấy, 43% các vụ tấn công trên mạng và phát tán virus đều đến từ Trung Quốc. Đứng ở vị trí thứ hai là Indonesia với 15%, Mỹ đứng thứ 3 với 13%, Đài Loan 3,7%, Ấn Độ 2,1%, Nga 2%, Brazil 1,7%, Hàn Quốc 1,4%, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ 1,2%. Người dùng Internet toàn cầu có thể an toàn nếu thường xuyên cập nhật các phần mềm diệt virus mới. (Xem chi tiết)


Ngày 4/10, hãng hàng không Ấn Độ (Air India) cho biết đã phát hiện một quả lựu đạn tháo ngòi trên máy bay dự phòng của Thủ tướng nước này Narendra Modi. Các thành viên tổ bay tìm thấy lựu đạn ở khoang hạng thương gia và đã thông báo ngay với giới chức an ninh sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố Jeddah của Saudi Arabia. Một quan chức Air India giấu tên cho biết vật thể tìm thấy là vỏ nhựa của một quả lựu đạn được sử dụng trên máy bay trong các cuộc diễn tập chống khủng bố. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.