Bản tin 8H: Nga tuyên bố không chạy đua vũ trang với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 4/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này không có ý định tham gia chạy đua vũ trang với Mỹ, song bất kỳ bước đi không thân thiện nào sẽ nhận được sự đáp trả thích đáng.

Ngày 4/2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu (Công an TPHCM) cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự dịp tết, ngoài lực lượng công khai như Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông tham gia tuần tra, chốt chặn ở các điểm nóng, lễ hội của TPHCM, Công an TPHCM còn triển khai lực lượng cảnh sát hình sự hóa trang, mật phục để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trước, trong và sau tết để đảm bảo an toàn cho người dân. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 4/2, tại đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), chiếc xe ô tô 4 chỗ KIA K3 mang BKS 30A-880.54 khi sang đường bất ngờ lao đi với tốc độ rất nhanh hất tung biển báo giao thông và chiếc xe máy dựng trước cửa hàng internet, rồi đâm thẳng vào trong khiến nhiều người bị thương. Tại hiện trường chiếc xe ô tô nằm giữa quán internet, cạnh đó là nhân viên của quán bị thương nằm bất động, cửa kính vỡ vụn. (Xem chi tiết)


Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đối tượng được vay vốn là các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp được ưu tiên hỗ trợ phát triển theo quy định. Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngoài chính sách ưu đãi cho vay còn được các tổ chức tín dụng xem xét cho vay tối đa 70% vốn đầu tư khi đáp ứng các điều kiện quy định.


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TPHCM) vừa phối hợp với Công an quận 1 vừa triệt phá một sòng bạc quy mô lớn trong khách sạn. Tại thời điểm cảnh sát “đột kích” vào khách sạn Em&Mi (trên đường Trần Quang Khải, quận 1, TPHCM) bắt quả tang 33 người đang chơi đánh bài cào ăn tiền. Tang vật thu giữ gần 400 triệu đồng cùng 100 bộ bài. Sòng bạc hoạt động sau 22h đêm  đến sáng ngày hôm sau với mức đặt cược từ 500 nghìn đến 5 triệu đồng mỗi ván. Mỗi ngày sòng bạc thu hút gần 40 người tham gia chơi. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết tại Libya đã chứng kiến sự gia tăng số lượng các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong khi số lượng các phần tử thánh chiến tại Iraq và Syria đã giảm hàng nghìn tay súng. Theo nguồn tin, khoảng 5.000 chiến binh IS hiện đang có mặt tại Libya, cao hơn so với tính toán trước đó là từ 2.000-3.000 người. Chính quyền Mỹ tin rằng hiện có khoảng 19.000-25.000 chiến binh IS tại Iraq và Syria, thấp hơn so với ước tính trước đó là từ 20.000-30.000 tay súng.


Hơn 400 cảnh sát trên toàn nước Đức hôm nay tổ chức đột kích các ngôi nhà, trại tị nạn và một tiệm bánh, bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Cuộc truy quét được tiến hành trong sự phối hợp với cơ quan tình báo quốc gia, liên quan đến chó dò bom và nhằm truy tìm 4 nghi phạm phiến quân người Algeria. Một người đàn ông 35 tuổi, bị giới chức Algeria truy nã vì tình nghi là thành viên của IS và được cho là từng huấn luyện quân sự tại Syria, đã bị bắt tại một trại tị nạn ở thị trấn Attendorn. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov ngày 4/2 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa các tay súng và vũ khí qua biên giới để tiếp viện cho các nhóm khủng bố đã chiếm thành phố Aleppo và Idlib ở khu vực Tây Bắc Syria. Theo ông Konashenkov, những hình ảnh được chụp từ trên không cho thấy hoạt động trên chủ yếu diễn ra vào ban đêm, các chiến binh và vũ khí được chuyển cho quân khủng bố qua một cửa khẩu ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, gần Reyhanlı-Sarmad. Ông Konashenkov cũng đưa ra hình ảnh về bãi đỗ xe tải trên biên giới với Syria, được mở rộng và bảo vệ. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này không có ý định tham gia chạy đua vũ trang với Mỹ, song bất kỳ bước đi không thân thiện nào sẽ nhận được sự đáp trả thích đáng. Trước đó, hồi cuối năm 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã từng tuyên bố rằng Moskva sẽ không để bị cuốn vào một “cuộc chạy đua vũ trang” mới. Ông Putin nhấn mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự của Nga không có nghĩa là nước này có ý định tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang.


Vào lúc 7 giờ 41 phút sáng 5/2, một trận động đất đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo (Nhật Bản) và các vùng lân cận. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần. Theo thông báo ban đầu của cơ quan khí tượng, trận động đất bắt đầu từ độ sâu 30km tại tỉnh Kanagawa có cường độ 4,6 độ Richter, làm rung chuyển vùng Machida, miền Đông Tokyo và nhiều vùng phụ cận khác như Kawasaki, Kanagawa. Trận động đất đã làm đình trệ nhiều chuyến tàu.


Một phi cơ thương mại của Somalia, chở khoảng 80 người, bị nổ thủng thân ở độ cao 3.000 mét hôm qua, khiến một hành khách bị hút ra ngoài thiệt mạng. Phần thi thể cháy đen được phát hiện tại một thị trấn ở phía bắc thủ đô Mogadishu, sau khi chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Daallo Airlines thủng một lỗ sau khi cất cánh không lâu và phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thủ đô. Một sĩ quan cảnh sát tại thị trấn Balad cho biết, người dân địa phương tìm thấy thi thể một người đàn ông lớn tuổi, mà họ ngờ rằng rơi từ máy bay xuống. Các nhà chức trách Somalia sau đó xác nhận một hành khách bị hút hoặc đẩy ra ngoài do áp lực vụ nổ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG