Bản tin 8H: Nga tăng tập trận, cảnh giác trước đe dọa an ninh

Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã cảnh báo về những mối đe dọa đang ngày càng gia tăng đối với an ninh quốc gia của nước này. Theo ông Putin, để đối phó những mối đe dọa này, Nga sẽ tăng cường các cơ sở quân sự cũng như hợp tác với “các nước yêu chuộng hòa bình".

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2015 của Hà Nội sáng 9/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng không vì dư luận phản ứng trong việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố vừa qua mà dừng việc chặt hạ, dịch chuyển, thay thế những cây có nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão. Người đứng đầu chính quyền thủ đô yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục khảo sát, đánh giá và thay thế những cây xanh có nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão, làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân. (Xem chi tiết)


Từ ngày hôm nay, 10/4, Cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ đồng loạt xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện. Sau ngày này, việc xử phạt các vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em sẽ nằm trong kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông. Học sinh đủ từ 14-16 tuổi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt bằng hình thức cảnh cáo (không phạt tiền). Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát sẽ lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.


Ngày 9/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục làm việc với những người liên quan vụ mất nguồn phóng xạ tại nhà máy luyện thép Pomina 3 (KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một số nhân viên và lãnh đạo nhà máy đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc mất thiết bị này. Báo cáo của công an nêu rõ, "có dấu hiệu của tội chiếm đoạt chất phóng xạ được quy định tại điều 236 BLHS và tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ được quy định tại điều 237 BLHS". (Xem chi tiết)


Tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm hoàn thành năm 2011 với tổng mức đầu tư 232 tỷ đồng, Trường THPT Trần Cao Vân được xây dựng với kinh phí 16 tỷ đồng. Cả hai công trình trọng điểm này đều do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn đã xuống cấp nghiêm trọng. Sở GD&ĐT Quảng Nam đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Trách nhiệm trước mắt thuộc về chủ đầu tư. (Xem chi tiết)


Sáng 9/4, một bình chứa cồn phát nổ, bung mái tôn nhà xưởng của Cty TNHH Domenol ở ấp An Định, xã An Bình (Cao Lãnh, Đồng Tháp) làm một người chết tại chỗ. Theo điều tra ban đầu, xưởng của Cty TNHH Domenol đã ngưng hoạt động, bán một số trang thiết bị máy móc cho Cty TNHH Tín Anh ở TPHCM. Cty TNHH Tín Anh cử hai công nhân là ông Tạ Văn Vĩnh và Tạ Tuấn Anh tháo trang thiết bị đã mua. Hai người đang tháo thì bồn chứa cồn phát nổ khiến ông Vĩnh chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 9/4, tại Km 24+800 QL1 A thuộc địa bàn thôn Nà Thà, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đã xảy một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe khách chở 8 người khi đang lưu thông trên đường bất ngờ va vào xe container đi ngược chiều khiến tài xế xe khách và một hành khách nữ ngồi sau ghế lái chết tại chỗ. Do lực va chạm mạnh toàn bộ phần đầu xe khách bẹp rúm, các mảnh vỡ bắn tung tóe. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã cảnh báo về những mối đe dọa đang ngày càng gia tăng đối với an ninh quốc gia của nước này. Theo ông Putin, để đối phó những mối đe dọa này, Nga sẽ tăng cường các cơ sở quân sự cũng như hợp tác với “các nước yêu chuộng hòa bình". Ngoài ra, ông Putin cho biết thêm các lực lượng vũ trang Nga sẽ tăng tần suất các cuộc tập trận trong năm nay, trong đó có các cuộc tập trận chiến lược chung với những quốc gia khác, và tăng cường sự hiện diện quân sự tại Crimea và Bắc Cực.


Ngày 9/4, các thủ lĩnh cấp cao của phiến quân Taliban tại Pakistan tại khu vực bộ lạc Bajaur ở miền Bắc Pakistan, giáp biên giới Afghanistan, đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phát ngôn viên của IS tại khu vực này Shahidullah Shahid cho biết thủ lĩnh của tổ chức Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ở vùng bộ lạc Bajaur, Maulana Abu Bakar và cấp phó Qari Zahid đã rời bỏ lực lượng Taliban và gia nhập IS.


Claudio Giardiello, một người bị tố cáo có hành vi gian lận trong phá sản doanh nghiệp, đã xả một loạt đạn khiến ít nhất 4 người chết tại tòa án Ý vào hôm 9/4. Claudio sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ 90 phút sau đó tại Vimercate, nơi cách thủ đô Milan khoảng hơn 20km. Thẩm phán có tên Fernando Ciampi trong số người thiệt mạng. Hai người khác là luật sư Lorenzo Alberto Claris Appiani và một nhân chứng tên Giorgio Erba cũng bị bắn chết tại chỗ, 1 người tử vong vì đau tim khi chứng kiến sự việc. (Xem chi tiết)


Thi thể của ông Sung Wan-jong, cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam đã được phát hiện vào chiều 9/4, cách điểm bán vé lên núi Bukhansan, tây bắc thủ đô Seoul khoảng 300m. Cái chết của ông Sung diễn ra chỉ ít ngày trước phiên toà xét xử cựu Chủ tịch Keangnam với cáo buộc biển thủ 80 tỷ won (73 triệu USD) tiền trợ cấp của chính phủ. Tài xế và con trai ông Sung đã báo cảnh sát sau khi phát hiện lá thư tuyệt mệnh của ông Sung. Trong thư, ông Sung đã sử dụng một số từ ám chỉ việc mình sẽ tự tử, đồng thời dặn con trai chôn cất mình bên cạnh mẹ của ông. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG