Bản tin 20H: Nga tập trận rầm rộ gần Ukraine

Xe tăng quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa. (Nguồn: RIA Novosti)
Xe tăng quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Các hãng thông tấn Nga ngày 9/4 đưa tin các binh sỹ nước này đã tiến hành tập trận ở khu vực ly khai của Moldova. Có 400 binh sỹ và 30 khí tài tham gia các cuộc diễn tập ở Trans-Dniester, một dải đất hẹp nằm giữa Moldova và Ukraine.

Ngày 9/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng ký quyết định thanh tra đột xuất công tác lựa chọn nhà thầu, công tác nghiệm thu thanh, quyết toán một số dự án, gói thầu xây dựng đường cao tốc do Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm Chủ đầu tư và có sự tham gia của Công ty POSCO Engineering&Construction. Việc thanh tra tiến hành theo thời gian thực hiện dự án.. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 45/2015, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2015, phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định. (Xem chi tiết)


Sáng 9/4, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, được sự uỷ quyền của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015. (Xem chi tiết)


Cháu Đặng Đình Quảng (SN 2012) có dấu hiệu sốt khoảng 3 ngày trước, gia đình đã mua thuốc Hapacol Kids cho cháu uống nhưng vẫn không thấy hạ sốt nên khoảng 21h ngày 8/4, gia đình chị có đưa cháu Quảng tới Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà để thăm khám. Sau khi làm thủ tục nhập viện, cháu Quảng được bác sĩ trực chuyển tới khoa cấp cứu để kiểm tra. Khoảng 10 phút sau, có 2 điều dưỡng đến tiêm cho cháu Quảng 2 mũi thuốc, sau khi tiêm xong người cháu tím tái rồi tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 11h trưa ngày 9/4, trường tiểu học Võ Thị Sáu cho các em học sinh ăn bữa cơm chính. Sau bữa ăn, một số em xuất hiện triệu chứng nôn ói, hoa mắt, đau bụng, được đưa tới Trung tâm y tế thị xã Bến Cát, Bình Dương để kiểm tra tình hình sức khỏe. Bữa ăn trưa của học sinh bao gồm món đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, canh mồng tơi, mướp nấu với thịt bằm. Cơ sở cung cấp thực phẩm và nấu ăn cho trường tiểu học Võ Thị Sáu là Công ty TNHH Phú Nhật Hào, có địa chỉ tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Xem chi tiết)


Theo

tờ khai hải quan, riêng năm 2014 có tới 26.000 tấn thị trâu từ Ấn Độ và một số nước khác được thông quan vào Việt Nam. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - Nguyễn Văn Cẩn cho biết lực lượng chức năng nghi vấn số thịt trâu nhập khẩu hàng năm được làm giả thành thịt bò để tiêu thụ tại thị trường nội địa. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h45 ngày 9/4, ông Nguyễn Văn Cung đang điều khiển xe máy chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Liên qua QL1B (đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Đang lưu thông qua ngã tư đường tránh TP. Hà Tĩnh, hai vợ chồng điều khiển xe máy bất ngờ va chạm với xe đầu kéo rồi ngã xuống đường. Vụ tai nạn làm người chồng tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 9/4, tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình lao động Việt Nam tại Yemen hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Bộ Ngoại giao đã thông báo rất kịp thời đối với báo chí. Theo thông tin Bộ Ngoại giao vừa nhận được, cả 19 lao động Việt Nam đã được di chuyển an toàn từ Yemen sang Oman vào ngày 8/4/2015.


Các hãng thông tấn Nga ngày 9/4 đưa tin các binh sỹ nước này đã tiến hành tập trận ở khu vực ly khai của Moldova. Theo người phát ngôn quân đội Nga Oleg Kochetkov, có 400 binh sỹ và 30 khí tài tham gia các cuộc diễn tập ở Trans-Dniester, một dải đất hẹp nằm giữa Moldova và Ukraine. Các binh sỹ đã sử dụng 100.000 viên đạn trong cuộc tập trận có cả sự tham gia của các xe bọc thép chở quân và súng chống tăng này.


Theo tiết lộ mới đây, Andreas Lubitz – cơ phó bị tình nghi là người lái máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings lao xuống dãy núi Alps (Pháp) ngày 24/3 được cho là đã pha thuốc lợi tiểu vào café của cơ trưởng, buộc ông này rời buồng lái đi vệ sinh để có thể “ra tay”. Thông tin được đưa ra sau khi các điều tra viên tìm hiểu và phân tích dữ liệu máy tính riêng tịch thu từ nhà cơ phó. Lubitz đã vào mạng tìm kiếm thông tin về loại thuốc lợi tiểu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG