Bản tin 8H: Nga nói không liên quan tới việc giám đốc FBI bị sa thải

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc sa thải Giám đốc FBI James Comey không liên quan tới Nga.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 11/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường,” tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 11-15/5/2017. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung tiếp tục xu thế phát triển với những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
Chiều 10/5, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt giữ thêm 6 thuyền hút trộm cát trái phép trên sông Hương tại khu vực phường Thủy Biều (Huế) vào đêm 9/5 trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý khai thác cát sỏi trái phép. Trước đó, Công an tỉnh và thành phố Huế đồng loạt ra quân truy quét, bắt giữ hơn 10 thuyền hút trộm cát tại đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế và khu vực thượng nguồn thuộc thị xã Hương Thủy, gần hồ thủy lợi Tả Trạch.
Ngày 10/5, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) thông báo, đã ghi nhận sự thay đổi của virus cúm A(H7N9) từ độc lực thấp sang độc lực cao khi phân tích gene virus cúm ở người cũng như ở gia cầm tại Trung Quốc. Bộ Y tế nhận định, nguy cơ dịch cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam trong giai đoạn này là cao nhất kể từ năm 2013 do lo ngại Quảng Tây cũng sẽ áp dụng biện pháp đóng cửa chợ gia cầm nên gia cầm sẽ được vận chuyển vào Việt Nam nếu không có các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ. Bộ Y tế cũng đã thành lập 5 đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra việc triển khai hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương. (Xem chi tiết)

Một tháng nay, hàng trăm hộ thuộc tổ dân phố 21, 22, phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) sống chung với nước vẩn đục, nhiều vật thể lạ. Nhiều người nói rằng, trẻ nhỏ, phụ nữ bị ngứa, mắc bệnh ngoài da khiến họ không dám sử dụng nước trong sinh hoạt. "Dù phản ánh nhiều lần tuy nhiên Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai không phản hồi. Ngày 9/5, sau khi nhiều người phản ứng gay gắt, đơn vị này mới cử nhân viên xuống kiểm tra và thông báo rằng, đơn vị đang sửa đường ống dẫn nước", ông Cao Đình Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố 22 cho biết. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h15 ngày 10/5, xe máy BKS 52Y3-5418 do một thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (hướng từ đường Lê Văn Khương ra QL22). Khi vừa qua giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ-Đông Quang (thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh), xe  buýt BKS 53N-6587 chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn-Hiệp Thành đánh tay lái tránh một xe máy đi ngược chiều nên tông vào xe máy của nam thanh niên này. Nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. 

Dù đã 4 ngày trôi qua, song dư âm về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách xảy ra tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) khiến 13 người chết vẫn còn làm người dân khiếp hãi, lo lắng. Theo thượng tá Trương Đức Đương - Phó Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Gia Lai, xe tải BKS 77C-13937 do tài xế Võ Văn Quý điều khiển ngoài những sai phạm như chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, không có phù hiệu… còn chở quá tải. Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 20 tấn phân, trong khi tải trọng cho phép là 16,2 tấn. (Xem chi tiết)


Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 10/5 cho biết đã thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên đánh giá về mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đây là trung tâm đầu tiên có sứ mệnh thu hút các nguồn lực từ một loạt các đơn vị để thu thập và phân tích thông tin về vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa của Bình Nhưỡng, vốn có thể mở rộng mối đe dọa quân sự của Triều Tiên ra khắp khu vực Thái Bình Dương. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc sa thải Giám đốc FBI không liên quan tới Nga. Ngày 10/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, người đang đứng đầu cuộc điều tra về khả năng Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS News tại Sochi, ông Putin nêu rõ: "Sẽ không có ảnh hưởng gì... Câu hỏi của các bạn thật hài hước. Chúng tôi không liên quan đến điều này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, quyết định cách chức Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey liên quan tới những kết quả yếu kém của FBI dưới thời ông này. Trước đó, hôm 9/5, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, ông Comey bị bãi nhiệm khỏi chức vụ, và Washington đã bắt đầu tìm kiếm Giám đốc FBI mới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG