Bản tin 8H: Nga khẳng định đang giúp ổn định tình hình Ukraine

Xe quân sự của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine tháng 11/2014 (Nguồn: AFP)
Xe quân sự của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine tháng 11/2014 (Nguồn: AFP)
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 15/11 khẳng định các hành động của Nga chỉ nhằm giúp ổn định tình hình ở Ukraine và góp phần thực hiện thoả thuận Minsk được ký kết hồi tháng 9 vừa qua.

Một sự cố điện đã xảy ra tại Trạm điện Kim Giang 4 (quận Thanh Xuân, Hà Nội) lúc trưa 15/11, khiến hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh mất điện. Vào khoảng 11h10, trạm điện phát ra hai tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả các căn nhà xung quanh, song rất may không có thiệt hại về người. Theo một công nhân đang sửa chữa, ủ điện này quá cũ, đã sử dụng trên 20 năm nay. Khu dân cư số 4 Kim Giang đã nhiều lần kiến nghị với ngành điện để giải quyết việc này.


Tối 15/11, tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) là đô thị loại 2. Huyện Phú Quốc thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, diện tích tự nhiên hơn 593km2, bao gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là đảo Phú Quốc diện tích khoảng 567km2 được mệnh danh là đảo Ngọc. Phú Quốc có dân số hơn 100.000 người.


Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, an ninh châu Á phải dựa trên luật pháp quốc tế, chứ không phải sự hăm dọa, nước lớn bắt nạt nước nhỏ. Tổng thống Obama cũng đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong việc tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) cùng với Trung Quốc. COC sẽ giúp việc đảm bảo thực thi luật pháp quốc tế ở biển Đông. Ông nói rằng, Mỹ có cam kết mạnh mẽ đối với chủ quyền của các đồng minh của nước này trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov chiều qua (15/11), đã phủ nhận nguồn tin cho rằng, ông Vladimir Putin dự định bỏ phiên làm việc vào ngày 16/11 và rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm hơn dự kiến. Hãng thông tấn Tass (Nga) dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, việc Tổng thống Putin rời bỏ Hội nghị G20 sớm hơn dự kiến là “Điều không thể xảy ra!” (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 15/11 khẳng định các hành động của Nga chỉ nhằm giúp ổn định tình hình ở Ukraine và góp phần thực hiện thoả thuận Minsk được ký kết hồi tháng 9 vừa qua. Theo ông Ryabkov, Nga hối thúc chính quyền Kiev thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk, "kể cả việc khởi động tiến trình chính trị toàn diện” ở Ukraine. 


Chính phủ Anh ngày 15/11 cho biết đã nhận được báo cáo nói rằng "Jihad John," kẻ được cho là đã thực hiện cuộc hành quyết các con tin phương Tây của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, đã bị thương trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành. Thông tin cho biết "Jihad John" đã được đưa tới bệnh viện sau cuộc tấn công vào thành trì của IS ở Al Qaim, phía tây Iraq. Cuộc tấn công này đã tiêu diệt được khoảng 10 chỉ huy IS, làm 40 người khác bị thương.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công bố kế hoạch đúc đồng tiền riêng tại các vùng chiếm đóng nhằm "giải phóng bản thân khỏi hệ thống kinh tế ma quỷ toàn cầu". Đồng tiền này được đúc dựa trên các đồng dinar được dùng dưới thời Nhà nước Hồi giáo Uthman năm 634 sau Công nguyên. Tổng cộng sẽ có 7 đồng tiền gồm 2 vàng, 3 bạc và 2 đồng được sản xuất.


Các quan chức cho biết lực lượng ủng hộ Chính phủ Iraq ngày 15/11 đã phá được vòng vây tại nhà máy lọc dầu chính của nước này, nằm cách thủ đô Baghdad 200 km về phía Bắc. Đây là nơi lực lượng an ninh bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bao vây và tấn công liên tiếp trong nhiều tháng qua.


Trung Quốc đang huấn luyện binh sĩ Pakistan ngay ở biên giới Pakistan-Ấn Độ tại khu vực Jammu-Kashmir. Theo báo cáo của đơn vị tình báo thuộc Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF), binh sĩ lục quân Pakistan đang được huấn luyện kỹ thuật “xử lý vũ khí” tại địa điểm đối diện khu vực Rajouri thuộc biên giới quốc tế Ấn Độ-Pakistan. 


Ấn Độ ngày hôm qua đã thử thành công tên lửa đạn đạo Dhanush có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân từ một tàu hải quân ở ngoài khơi bang Odisha, phía Đông Ấn Độ. Vụ thử tiến hành vào khoảng 19h40 tối 14/11 do Bộ Tư lệnh Lực lượng chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện và “đã bắn trúng mục tiêu định sẵn với độ chính xác cao”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG